Truyền thông Trung Quốc chỉ trích đội Olympic sau thất bại

Thứ bảy, ngày 25/08/2018 19:40 PM (GMT+7)
Truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích đội Olympic nước này sau thất bại tại vòng 1/8 của ASIAD.
Bình luận 0

Đội tuyển Olympic Trung Quốc đã không thể tiến xa hơn ở ASIAD 2018 sau khi phải nhận thất bại 3-4 trước Saudi Arabia ở vòng 1/8. 

Đây là lần thứ năm liên tiếp bóng đá nam Trung Quốc bị loại ở vòng knock out đầu tiên của Á vận hội. Điều này làm cổ động viên cũng như giới truyền thông Trung Quốc không khỏi thất vọng, nhất là sau khi thầy trò Massimiliano Maddaloni đã toàn thắng ở vòng bảng. 

Với bài viết mang tiêu đề: U23 Trung Quốc mạnh nhất châu Á ư? Hãy ngưng ảo tưởng, tờ SINA viết: "U23 Trung Quốc không mạnh như mọi người vẫn hình dung, làm sao một đội bóng được đánh giá cao ở châu lục lại có thể thua dễ một đối thủ mới ở lứa tuổi U21? Khoảng cách giữa U23 Trung Quốc với những đội U23 hàng đầu châu lục vẫn còn xa lắm." 

img

Trong một bài viết khác, tác giả Zhou Chao chia sẻ: "Hơn 20 phóng viên Trung Quốc đã bỏ qua các môn thi đấu khác ở ASIAD để đến với Bekasi với hi vọng có thể đưa tin về chiến thắng của đội nhà nhưng tất cả đều thất vọng. Những sai lầm liên tiếp xuất hiện và rồi các bàn thua liên tục đến." 

Bình luận viên Hong Gang của kênh truyền hình CCTV đánh giá Olympic Trung Quốc  thua đối thủ cả về thể hình lẫn thể lực và tốc độ. Theo bình luận viên này, HLV Massimiliano Maddaloni và các học trò đã không có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu tại vòng 1/8 của ASIAD 2018. 

Trên Sina và Weibo, những người hâm mộ bóng đá Trung Quốc thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng của mình, họ đã lên tiếng chỉ trích HLV Massimiliano Maddaloni: “Các cầu thủ rất tốt, chỉ có HLV là tồi tệ mà thôi Ông HLV nên chịu trách nhiệm về 4 bàn thua quá dễ dàng. Khi chúng ta thay đổi chiến thuật, đã có 3 bàn thắng được ghi, ông HLV phải chịu trách nhiệm về vấn đề này." 

Thành tích tốt nhất của bóng đá Trung Quốc tại các kỳ ASIAD là vị trí thứ ba vào các năm 1978 và 1998. Kể từ khi bóng đá nam dành cho lứa U23+3 vào năm 2002, Olympic Trung Quốc chưa bao giờ vượt quá được tứ kết. 

Tiến Anh (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem