TT-Huế: 2 người thuộc lực lượng phòng chống dịch mắc Covid-19 sau khi đón công dân về bằng tàu hỏa

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 13/08/2021 10:49 AM (GMT+7)
Trong quá trình tham gia đón các công dân về từ TP.HCM bằng tàu hỏa, 2 người thuộc lực lượng phòng chống dịch ở Thừa Thiên Huế tiếp xúc gần với F0 và bị mắc Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 13/8, theo tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 12/8, ở tỉnh có thêm 31 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh ở địa phương lên con số 203 người.

Trong số các ca mắc Covid-19 mới được phát hiện này, có 2 trường hợp thuộc lực lượng phòng chống dịch, đều là F1 của bệnh nhân 141384. Đó là bệnh nhân 246612 (nam, SN 1974, quê huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) và bệnh nhân 246616 (nam, SN 2001, quê phường Thủy Xuân, TP.Huế).

 TT-Huế: Hai người thuộc lực lượng phòng chống dịch mắc Covid-19 sau khi đón công dân về bằng tàu hỏa  - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đón 371 công dân về từ TP.HCM bằng tàu hỏa vào chiều 30/7. Ảnh: N.M.

Bệnh nhân 141384 (nam giới, SN1943, quê quán Nam Đông, Thừa Thiên Huế) được phát hiện dương tính vào ngày 31/7. Trước đó, bệnh nhân này đi tàu SE38 từ TP.HCM về Huế lúc 13h ngày 30/7 trên chuyến tàu đón 371 công dân về từ TP.HCM do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.  

Trong quá trình tham gia đón các công dân về từ TP.HCM bằng chuyến tàu trên, các bệnh nhân 246612 và 246616 tiếp xúc gần với bệnh nhân 141384. Cụ thể, do bệnh nhân 141384 già yếu nên hai người này đã tham gia dìu bệnh nhân 141384.

Sau khi làm nhiệm vụ, hai người ở lại khu cách ly chứ không về nhà. Ngày 11/8, cả hai người đều có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem