TT-Huế: Hàng trăm hộ dân bị thiệt hại do hồ thủy lợi tích nước “dài cổ” chờ bồi thường

Trần Hòe- V. Anh Thứ năm, ngày 12/08/2021 08:40 AM (GMT+7)
Hàng trăm hộ dân ở Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do hồ Tả Trạch tích nước gây ngập úng vườn tược, cây trồng đang “dài cổ” chờ được bồi thường.
Bình luận 0

Mùa mưa lũ cuối năm 2020 và đầu năm 2021, hồ thủy lợi Tả Trạch (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) tích nước cao hơn mực nước bình thường đã khiến hàng trăm hộ dân xã Hương Phú (huyện Nam Đông) bị thiệt hại nghiêm trọng do vườn tược, cây trồng ngập úng nhiều tháng liền.

TT-Huế: Hàng trăm hộ dân bị thiệt hại do hồ thủy lợi tích nước “dài cổ” chờ bồi thường  - Ảnh 1.

Rừng trồng của người dân xã Hương Phú (huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) bị chết do nước hồ Tả Trạch dâng cao gây ngập úng kéo dài. Ảnh: V.A.

Theo UBND xã Hương Phú, trong mùa mưa lũ cuối năm 2020 và đầu năm 2021, hồ tả Trạch tích nước cao hơn mực nước bình thường khoảng 1m. Tình trạng này khiến hơn 240 hộ dân ở xã có đất ở, đất vườn và đất trồng rừng bị ngập úng. 

Trong đó, có 71 hộ có đất ở và đất vườn liền kề bị ảnh hưởng với diện tích 3,1ha, 176 hộ có đất trồng rừng keo, cao su bị ảnh hưởng với diện tích 141ha. Nhiều khu vực ngập úng kéo dài khoảng 2 tháng trời khiến các diện tích cây cao su, keo tràm bị chết la liệt.

Bên cạnh đó, việc hồ Tả Trạch tích nước cao hơn mực nước bình thường vào thời điểm trên cũng khiến cuộc sống người dân đảo lộn do đường sá bị ngập. Nhiều tuyến đường ở xã ngập sâu khiến hoạt động đi lại, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Nguyễn Nguyên (xã Hương Phú) cho biết, việc hồ Tả Trạch tích nước cao hơn mực nước bình thường đã khiến đất ở, đất sản xuất của gia đình ông bị ngập sâu, lượng lớn diện tích cây trồng bị chết. 

Cách đây khoảng nửa năm, gia đình ông đã gửi đơn đến chính quyền xã Hương Phú, huyện Nam Đông và Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thủy lợi 5 (đơn vị quản lý hồ Tả Trạch) nhưng chờ mãi vẫn không được bồi thường thiệt hại. Tình trạng này khiến gia đình phải gửi đơn "kêu cứu" đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

TT-Huế: Hàng trăm hộ dân bị thiệt hại do hồ thủy lợi tích nước “dài cổ” chờ bồi thường  - Ảnh 2.

Đã nửa năm kể từ khi bị thiệt hại do hồ Tả Trạch tích nước nhưng hàng trăm hộ dân xã Hương Phú (huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) vẫn chưa được bồi thường thiệt hại. Ảnh: V.A.

Theo ông Ngô Thông- Giám đốc Ban quản lý và xây dựng thủy lợi 5, về mặt giấy tờ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho đơn vị đến cao trình +56m. Trong trường hợp có lũ, hồ Tả Trạch sẽ tích nước từ cao trình +45m lên đến +50m, thậm chí đến +53m.

Ông Thông cho hay, mặc dù hồ Tả Trạch có cao trình đến +56m nhưng đến thời điểm này chỉ mới đền bù, giải phóng mặt bằng đến mốc +45m, tức đến mực nước dâng bình thường. Còn mức +45m đến +56m mới chỉ thu hồi một phần rất ít diện tích đất. Số diện tích chưa thu hồi lâu nay được gọi là vùng bán ngập và thuộc quyền sử dụng của người dân.

Theo tìm hiểu của PV, trước phản ánh của người dân, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Sở NNPTNT tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và yêu cầu đơn vị quản lý hồ Tả Trạch thực hiện điều tiết lưu lượng về hạ du để hạ mực nước hồ xuống cao trình dưới +45m.

Đối với diện tích đất sản xuất trên cao trình mực nước dâng bình thường +45m bị ngập, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị vào cuộc khảo sát, lập phương án kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, đến nay, việc bồi thường thiệt hại vẫn chưa được thực hiện.

Ông Trần Bảo Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Phú cho biết, tại kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa qua, cử tri trên địa bàn xã tiếp tục phản ánh về tình trạng hồ Tả Trạch tích nước cao hơn mức bình thường gây thiệt hại nặng nề trong khi người dân mỏi mòn chờ được bồi thường. 

Theo ông Thắng, chính quyền xã Hương Phú mong muốn các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết quyền lợi cho người dân, đồng thời sớm đầu tư các tuyến đường sản xuất để người dân đi lại an toàn trong mùa mưa lũ khi hồ Tả Trạch tích nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem