TT-Huế: Bộ đội dầm mưa cứu lúa, hồ thủy điện dung tích 820 triệu m3 xả nước

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 01/04/2022 19:08 PM (GMT+7)
Trước tình trạng mưa lũ uy hiếp nghiêm trọng hàng trăm ha lúa đang trong thời kỳ làm đòng, lực lượng quân đội ở Thừa Thiên Huế khẩn trương giúp dân đắp đê ngăn lũ cứu lúa.
Bình luận 0

Chiều 1/4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước tình trạng mưa lũ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm ha lúa, lực lượng quân đội đã khẩn trương giúp dân đắp đê ngăn lũ cứu lúa.

TT-Huế: Bộ đội dầm mưa giúp dân cứu lúa, hồ thủy điện dung tích 820 triệu m3 được lệnh xả nước - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc cùng lực lượng dân quân giúp người dân xã Lộc An đắp đê ngăn lũ cứu lúa. Ảnh: Lê Sáu.

Trong 2 ngày 31/3 và 1/4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa lớn kéo dài. Tại huyện Phú Lộc, mưa lớn kéo dài đã khiến nước ở các sông, suối, hồ chứa dâng cao và đổ dồn về hạ du gây lũ cho các xã vùng thấp trũng. Ở xã Lộc An, hàng trăm ha lúa đang làm đòng của người dân địa phương có nguy cơ bị ngập lũ.

Ngay trong chiều ngày 1/4, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc đã huy động hàng chục cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng lực lượng dân quân xã Lộc An khẩn trương giúp dân cứu lúa. Lực lượng này nhanh chóng phối hợp với người dân tổ chức đắp đê ngăn lũ cứu lúa tại cánh đồng Lệ Bàn có diện tích hơn 150ha- khu vực trồng lúa của người dân 7 thôn thuộc xã Lộc An.

TT-Huế: Bộ đội dầm mưa giúp dân cứu lúa, hồ thủy điện dung tích 820 triệu m3 được lệnh xả nước - Ảnh 2.

Lực lượng quân đội và dân quân đắp đê ngăn lũ cứu lúa tại cánh đồng Lệ Bàn, xã Lộc An. Ảnh: Lê Sáu.

Lực lượng quân đội, dân quân đã dầm mưa khuân vác hàng ngàn bao cát để đắp bờ đê lên cao nhằm ngăn nước lũ tràn vào cánh đồng lúa. Đến 17 giờ ngày 1/4, các lực lượng đã đắp được gần 1km bờ đê tại các khu vực thấp, khu vực nước tràn vào cánh đồng, qua đó bảo đảm an toàn cho cánh đồng lúa của xã Lộc An.

Thượng tá Phan Thanh Tài- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc cho biết, trời mưa to, nước ngập nên việc chuẩn bị các bao cát tại chỗ để đắp đê ngăn lũ rất khó khăn. Lực lượng bộ đội, dân quân và người dân phải huy động thêm đò máy để vận chuyển cát từ nơi khác về để đắp đê.

TT-Huế: Bộ đội dầm mưa giúp dân cứu lúa, hồ thủy điện dung tích 820 triệu m3 được lệnh xả nước - Ảnh 3.

Gần 1km bờ đê đã được đắp lên cao bằng các bao cát, qua đó bảo đảm an toàn cho cánh đồng lúa của xã Lộc An. Ảnh: Lê Sáu.

"Nếu không kịp thời huy động các lực lượng phối hợp đắp đê ngăn lũ thì cánh đồng lúa của người dân địa phương sẽ bị ngập úng, thiệt hại nặng nề. Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ, sẵn sàng sàng giúp dân cứu lúa, bảo vệ tài sản, tính mạng", thượng tá Phan Văn Tài cho hay.

Tại xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), sau khi xảy ra lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, nhiều thuyền đánh cá bị chìm và nhiều người bị thương, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc cũng đã khẩn trương triển khai lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã dầm mưa giúp người dân nơi đây lợp lại nhà cửa, trục vớt các thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm.

TT-Huế: Bộ đội dầm mưa giúp dân cứu lúa, hồ thủy điện dung tích 820 triệu m3 được lệnh xả nước - Ảnh 4.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lũ ở vùng trũng huyện Phong Điền. Ảnh: Tiến Dũng.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền vận hành xả nước hồ chứa Hương Điền (dung tích chứa hơn 820 triệu m3) qua tràn và tuabin phát điện từ 15h ngày 1/4. Hồ chứa này phải xả nước với lưu lượng tăng dần về hạ lưu sông Bồ với lưu lượng khoảng từ 500-1.000m³/s.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đêm ngày 1/4 đến ngày 2/4, trên các sông trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Tả Trạch ở mức trên báo động 1, sông Hương dưới mức báo động 1, riêng sông Ô Lâu ở mức rất cao.

TT-Huế: Bộ đội dầm mưa giúp dân cứu lúa, hồ thủy điện dung tích 820 triệu m3 được lệnh xả nước - Ảnh 5.

Từ 15 giờ ngày 1/4, hồ thuỷ điện Hương Điền ở Thừa Thiên Huế bắt đầu điều tiết xả nước về hạ du sông Bồ từ 500-1.000m³/s. Ảnh: Văn Thắng.

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, nhất là ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.  Tình trạng này cũng gây nguy cơ xảy ra ngập lụt khu vực ven sông, suối và ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị ở tỉnh, đặc biệt ở vùng hạ lưu sông Ô Lâu khả năng bị ngập sâu kéo dài.

TT-Huế: Bộ đội dầm mưa giúp dân cứu lúa, hồ thủy điện dung tích 820 triệu m3 được lệnh xả nước - Ảnh 6.

Người dân huyện Phong Điền và các lực lượng chức năng dùng bao cát để ngăn lũ tràn vào các cánh đồng. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo ghi nhận của PV, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày đã khiến nước ở các con sông trên địa bàn huyện Phong Điền dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Công an các xã, thị trấn ở huyện đã lập chốt trạm barie cấm các phương tiện giao thông tại các cầu tràn và đoạn đường thấp trũng... 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem