Trước đó, UBND tỉnh Thừa
Thiên- Huế quyết định không xử lý kỷ luật ông Vang theo Luật Cán bộ,
công chức vì cho rằng khi phát hiện sai phạm của ông này đã quá thời hạn
xử lý hành chính.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-07-25/1434774277-e1a1017hop2.jpg)
Ông Hồ Đăng Vang (người đứng) phát biểu trong một cuộc họp.
Trước đó,
Báo NTNN đã phản ánh những sai phạm
của ông Vang được Thanh tra tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện.
Một trong
những sai phạm điển hình của ông Vang là can thiệp cho Xí nghiệp Tấn Lộc
khất số nợ hơn 2,85 tỷ đồng trong việc khai thác 183,7ha rừng tại rừng
phòng hộ A Lưới, khiến doanh nghiệp này không chịu trả nợ trong một thời
gian dài và đơn phương phá vỡ hợp đồng.
Tiếp đó, ông Vang can thiệp để
Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới tiếp tục bán 75,27ha rừng cho Xí nghiệp
Tấn Lộc, giúp xí nghiệp này bán rừng lòng vòng để thu lợi hơn 2 tỉ
đồng. Ông Vang cũng can thiệp để Xí nghiệp Tấn Lộc khai thác một số lô
rừng trồng với diện tích hơn 300ha tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông
Hương và A Lưới.
An Sơn ( An Sơn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.