TT-Huế: Hàng trăm sĩ tử miền núi được ở trọ và ăn uống miễn phí

Văn Hòa- Doanh Doanh Thứ năm, ngày 08/07/2021 12:53 PM (GMT+7)
Tại huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên- Huế), hàng trăm thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đã được ở trọ, ăn uống miễn phí trong những ngày thi.
Bình luận 0

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 tại huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) có 377 thí sinh với 3 điểm thi là Trường THPT A Lưới, Trường THPT Hương Cẩm và Trường THPT Hồng Vân. Gần 70% thí sinh dự thi ở cách xa điểm thi, đều là vùng dân tộc thiểu số. Các thí sinh phải đi từ rất sớm và ở lại qua trưa trong những ngày thi.

TT-Huế: Hàng trăm sĩ tử miền núi được ở trọ và ăn uống miễn phí  - Ảnh 1.

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THPT A Lưới. Ảnh: Doanh Doanh.

Chị Trần Thị Lộc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn A Lưới (huyện A Lưới) cho biết, những năm trước đây, thí sinh trên địa bàn huyện về TP.Huế dự thi THPT quốc gia. Sau này các thí sinh của huyện được tạo điều kiện dự thi tại địa bàn. Nhận thấy hoàn cảnh của hầu hết các thí sinh đều khó khăn, các em phải ăn trưa một cách tạm bợ xung quanh điểm thi, để đảm bảo sức khỏe giúp các em hoàn thành tốt kì thi, chị Lộc đã nảy ra ý tưởng phát cơm trưa, nước uống miễn phí cho các em.

Trong hai ngày thi, chị Lộc cùng đội tình nguyện tiếp sức mùa thi đã chuẩn bị 600 phần cơm hộp, sữa, nước uống, bánh mì phục vụ miễn phí cho cho các thí sinh. Bên cạnh đó, các thí sinh còn được ở nhà trọ và được xe đưa đón đi thi miễn phí.

Kinh phí của hoạt động tình nguyện được các thành viên trong đội kêu gọi, vận động quyên góp và được sự hỗ trợ của Huyện Đoàn A Lưới, UBND thị trấn A Lưới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thị trấn A Lưới, Hội Chữ thập đỏ Thị trấn A Lưới…

Chị Lê Thị Lý - Bí thư Thị đoàn A Lưới bộc bạch: "Những bữa cơm trưa hỗ trợ cho các thí sinh đều xuất phát từ cái tâm của các tình nguyện viên. Gia đình mình cũng từng có người đi thi, nên mình hiểu những khó khăn của việc dự thi xa nhà".

TT-Huế: Hàng trăm sĩ tử miền núi được ở trọ và ăn uống miễn phí  - Ảnh 3.

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi ở A Lưới đã chuẩn bị 600 phần cơm hộp, sữa, nước uống, bánh mì phục vụ miễn phí cho cho các thí sinh. Bên cạnh đó, các thí sinh còn được ở nhà trọ và được xe đưa đón đi thi miễn phí. Ảnh: Doanh Doanh.

Chị Lê Thị Hương (trú xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới) cho biết, nhà chị cách điểm thi hơn 15km, vì nhà quá xa nên chị và người con dự thi tốt nghiệp phải ở lại gần điểm thi: "Mẹ con mình được đội tình nguyên phát cơm, nước uống miễn phí và được ở trọ miễn phí. Nhờ được hỗ trợ mọi thứ nên hai mẹ con rất yên tâm, con mình tâm lý thoải mái nên làm bài thi khá tốt".

Em Trần Đình Hưng (18 tuổi, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT A Lưới) chia sẻ: "Em rất cảm động khi nhận được sự quan tâm của các cô chú trong đội tình nguyện. Em thấy đây là việc làm rất ý nghĩa, giúp cho các bạn ở xa đỡ vất vả trong những ngày thi".

Theo chị Trần Thị Lộc, hoạt động phát cơm, nước miễn phí và hỗ trợ chỗ trọ, đưa đón thí sinh trong những ngày thi ở huyện đã diễn ra được 5 năm nay, và chị sẽ cùng các tình nguyện viên tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa hoạt động thiện nguyện này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem