TT Putin bất ngờ cảnh báo quan chức Nga

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 02/11/2023 13:38 PM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp chính phủ ngày 1/11 rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã phản tác dụng và gây tổn hại cho chính phương Tây.
Bình luận 0
TT Putin bất ngờ cảnh báo quan chức Nga  - Ảnh 1.

   Tổng thống Vladimir Putin chủ trì cuộc họp chính phủ ở Novo-Ogaryovo, Nga, vào ngày 1/11. Ảnh Sputnik

"Trong những năm qua, những người được gọi là đối tác của chúng tôi đã áp dụng vô số gói trừng phạt… nhằm trừng phạt chúng tôi. Tuy nhiên, cuối cùng – đó là một điều hoàn toàn hiển nhiên – số liệu thống kê cho thấy họ đã tấn công nền kinh tế, công việc của chính họ", ông Putin nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga kêu gọi các quan chức chuẩn bị đón nhận thêm các biện pháp trừng phạt của phương Tây và thậm chí để mắt tới các hành động phá hoại tiềm tàng từ nước ngoài. 

Tổng thống Putin cảnh báo: "Khi tiềm năng của các biện pháp trừng phạt chống lại chúng tôi đã không có hiệu quả, nó có thể kéo theo sự phá hoại thực sự tại các địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng".

"Chúng tôi nhớ những gì đã xảy ra với Dòng chảy phương Bắc" ông Putin nói thêm khi đề cập đến đường ống đôi dưới biển được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức, nơi được cho là đã bị đánh bom vào tháng 9 /2022. Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã loại Nga ra khỏi cuộc điều tra của họ vào vụ việc, cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả nào. Nhà báo Seymour Hersh đã cáo buộc Mỹ thực hiện các cuộc tấn công, sau đó một số cơ quan truyền thông phương Tây đưa ra một câu chuyện khác, thay vào đó đổ lỗi cho một nhóm lừa đảo người Ukraine.

Mỹ và nhiều đồng minh đã áp đặt các hạn chế sâu rộng đối với Moscow để đáp trả hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine, nhắm vào các lĩnh vực tài chính và năng lượng của Nga cùng các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Anton Sinualov cho biết vào tháng trước rằng nền kinh tế Nga đã điều chỉnh thành công trước áp lực bên ngoài và tìm cách thay thế các mối quan hệ thương mại đã mất.

Trong khi đó, các nước châu Âu đang phải vật lộn với lạm phát, gây ra các cuộc đình công và biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt cao ở một số bang, bao gồm Anh, Pháp và Đức. Thủ tướng Hungary Viktor Orban hồi đầu năm nay cho biết "chính sách trừng phạt của EU đơn giản là không hiệu quả", cho rằng khối châu Âu chủ yếu tự gây thiệt hại cho chính mình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem