TT Putin tuyên bố Nga chỉ có thể dựa vào mình khi có vũ khí

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 24/06/2024 09:05 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh quốc gia chính là nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự ổn định cho quân đội và khu vực quốc phòng. Ông nói thêm rằng Nga chỉ có thể dựa vào nguồn lực của chính mình.
Bình luận 0
TT Putin tuyên bố Nga chỉ có thể dựa vào mình khi có vũ khí- Ảnh 1.

Vũ khí Nga là điều kiện để đảm bảo an ninh của nước này. Ảnh Sputnik

Nói chuyện với nhà báo Pavel Zarubin, ông Putin đề cập đến tầm quan trọng của việc Bộ Quốc phòng quản lý hiệu quả và bền vững lĩnh vực quốc phòng. Tổng thống Putin cho biết, mọi thứ, bao gồm tiền lương phục vụ của binh lính và các đơn đặt hàng thiết bị mới đều phụ thuộc vào nguồn lực quốc phòng, đồng thời cho biết thêm rằng “điều đó rất quan trọng. Đó là cơ sở". 

Ông Putin nói với Zarubin: “Chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính mình trong vấn đề này. Sẽ không có ai đến với chúng tôi với bàn tay rộng mở và quyên góp bất cứ thứ gì. Chúng tôi chỉ có thể tự mình làm điều đó và chúng tôi đang thành công".

Vào cuối tháng 5, Putin nhấn mạnh rằng mỗi đồng rúp” chi cho Lực lượng vũ trang phải được sử dụng một cách hiệu quả. Ông nói: “Nguồn tài trợ không chỉ phải đáp ứng nhu cầu của quân đội mà còn phải “phù hợp” với nền kinh tế quốc gia.

Nga đã tăng cường công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Ukraine. Hồi tháng 5, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec, Sergey Chemezov, cho biết sản lượng pháo tự hành đã tăng gấp 10 lần trong khi sản lượng pháo kéo tăng 14 lần.

Theo Chemezov, công ty cung cấp khoảng 80% vũ khí được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột, sản lượng đạn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tăng 900%, đạn pháo tăng 600% và đạn cho MLRS tăng 800%. 

Khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nhiều lần làm dấy lên mối lo ngại giữa các nước phương Tây ủng hộ Kiev. Ukraine chủ yếu dựa vào viện trợ quân sự nước ngoài trong cuộc đối đầu với Moscow. Vào tháng 2, tờ Guardian đưa tin rằng mức tăng sản lượng công nghiệp quốc phòng của Nga “cao hơn rất nhiều” so với dự đoán của nhiều nhà hoạch định quốc phòng phương Tây.

Mark Riisik, phó giám đốc bộ phận hoạch định chính sách của Bộ quốc phòng Estonia, nói với tờ báo Anh: Chúng tôi vẫn chưa thấy điểm đột phá của Nga ở đâu”.

Vào tháng 3, CNN đưa tin Nga sắp sản xuất số đạn pháo gấp 3 lần so với Mỹ và EU cộng lại. Đài truyền hình này cho biết vào thời điểm đó rằng quân đội Mỹ đã đặt mục tiêu sản xuất 100.000 viên đạn pháo mỗi tháng vào cuối năm 2025, đồng thời cho biết thêm rằng con số này “chưa bằng một nửa sản lượng hàng tháng của Nga”.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không làm thay đổi kết quả. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức, nơi theo dõi viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây cho Kiev, Washington và các đồng minh đã chi hàng chục tỷ USD mua vũ khí cho Ukraine.

Mỹ dẫn đầu danh sách các nhà tài trợ vũ khí lớn nhất cho Kiev với 50,4 tỷ euro (53,89 tỷ USD) chi cho vũ khí cho Ukraine. Đức và Anh đứng thứ hai và thứ ba với lần lượt là 10,2 tỷ euro (10,91 tỷ USD) và 8,8 tỷ euro (9,41 tỷ USD).

Quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công trong những tháng gần đây, giành được những thắng lợi ổn định ở Donbass và phát động một chiến dịch mới ở vùng Đông Bắc Kharkov vào tháng 5.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem