TT Zelensky báo cáo 'kết quả tích cực theo nhiều hướng' trong cuộc chiến với Nga

Thùy Dung (Theo Pravda) Thứ hai, ngày 26/09/2022 14:15 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Voldymyr Zelensky ngày 25/9 cho biết quân đội Ukraine đang nhận thấy "kết quả tích cực trên một số hướng" trong bối cảnh giao tranh diễn ra với Nga ở một số khu vực trên khắp miền đông đất nước.
Bình luận 0
TT Zelensky báo cáo 'kết quả tích cực theo nhiều hướng' trong cuộc chiến với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

Trong một bài phát biểu trên toàn quốc, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang đạt được nhiều lợi ích ở các khu vực Donetsk, Kherson, Kharkiv, Mykolaiv và Zaporizhia, tất cả đều có các khu vực do Nga đang kiểm soát.

Ông Zelensky nói: "Chúng tôi có kết quả tích cực theo một số hướng. "Bất kể điều gì xảy ra trong tuần này ở Nga, nhiệm vụ của nhà nước chúng tôi, nhiệm vụ của Ukraine, không thể thay đổi, chúng tôi đang chiến đấu vì cuộc sống và tự do cho tất cả người dân Ukraine".

Ukraine đã phát động một cuộc phản công lớn trong tháng này, khiến Nga bất ngờ và đẩy lùi lực lượng của họ về phía đông bắc.

Cuối tuần qua, quân đội Ukraine đã bảo đảm các cây cầu quan trọng quanh sông Oskil ở Kharkiv, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Xa hơn về phía nam ở Donetsk, quân đội Ukraine đang chiến đấu để bảo vệ một thị trấn do Nga kiểm soát gần sông Seversky Donets.

"Tình hình chiến trường vẫn phức tạp, nhưng Ukraine hiện đang gây sức ép lên vùng lãnh thổ mà Nga cho là thiết yếu đối với mục tiêu chiến tranh của họ", Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các lực lượng Ukraine có thể sẽ thu được nhiều lợi ích đáng kể ở cả khu vực Kharkov và Luhansk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem