TT Zelensky nhận cái kết đau lòng khi đến Đức

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 13/06/2024 06:16 AM (GMT+7)
Các nhà lập pháp từ hai đảng đối lập ở Đức, Đảng thay thế cánh hữu cho nước Đức (AfD) và Liên minh dân túy cánh tả mới Sahra Wagenknecht (BSW), đã từ chối tham dự bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Bundestag.
Bình luận 0
TT Zelensky nhận cái kết đau lòng khi đến Đức- Ảnh 1.

   Các ghế của nhóm nghị viện AfD hầu hết trống rỗng trong bài phát biểu của ông Zelensky tại Bundestag của Đức ngày 11 tháng 6 năm 2024. Ảnh DPA

Cả hai bên đều bày tỏ sự phản đối các chính sách của Kiev, cảnh báo rằng chúng chỉ có thể dẫn đến đổ máu thêm.

Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu thứ hai trước quốc hội Đức kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow vào thứ Ba, lần đầu tiên ông nói chuyện trực tiếp với cơ quan lập pháp thay vì thông qua liên kết video. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn Berlin vì sự hỗ trợ và kêu gọi nước này đảm bảo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ thua trong cuộc chiến này". Ông nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc xung đột sẽ không còn nghi ngờ gì về "ai đã thắng".

Tuy nhiên, sự kiện này đã bị tất cả các nghị sĩ BSW và hầu hết các nhà lập pháp AfD tẩy chay. Bốn trong số các đảng viên cánh hữu đã tham dự bài phát biểu của ông Zelensky và gọi đó là "lịch sự cơ bản". Các nhà lãnh đạo của AfD trong cơ quan lập pháp đã chỉ trích gay gắt ông Zelensky trước phiên họp.

"Chúng tôi từ chối lắng nghe một diễn giả trong bộ đồ rằn ri," Alice Weidel và Tino Chrupalla nói, đề cập đến thói quen mặc quần áo kiểu quân đội của Zelensky mà ông có được trong cuộc xung đột. Hai chính trị gia này cũng tuyên bố rằng nhiệm kỳ của ông đã "hết hạn" và ông hiện chỉ còn là "tổng thống thời chiến". Ukraine dự định tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3, nhưng ông Zelensky đã hủy bỏ cuộc bỏ phiếu với lý do thiết quân luật. Nhiệm kỳ của ông sau đó chính thức hết hạn vào tháng Năm.

Các nhà lãnh đạo quốc hội AfD cho biết hiện Ukraine không cần một "tổng thống thời chiến" mà là một "tổng thống hòa bình, người sẵn sàng đàm phán". BSW, một đảng do biểu tượng cánh tả người Đức Sahra Wagenknecht thành lập, cũng đã đưa ra một tuyên bố trước sự kiện, trong đó họ tuyên bố tẩy chay bài phát biểu.

Tài liệu cảnh báo rằng ông Zelensky đang thúc đẩy sự leo thang "rất nguy hiểm", đồng thời nói thêm rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng mạo hiểm xung đột hạt nhân để đạt được mục tiêu của mình. Tuyên bố cho biết những chính sách như vậy "không nên được tôn vinh bằng một sự kiện đặc biệt ở Hạ viện Đức". BSW khẳng định họ lên án hoạt động quân sự của Moscow chống lại Kiev nhưng vẫn chỉ ra rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình.

Sự lạnh nhạt của quốc hội đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ cơ sở chính trị Đức. Văn phòng Thủ tướng Olaf Scholz lên án đây là "sự thiếu tôn trọng", đồng thời nói thêm rằng Đảng Dân chủ Xã hội "rất băn khoăn nhưng không ngạc nhiên" trước diễn biến này.

Một thành viên ủy ban quốc phòng của quốc hội, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, đã nhanh chóng cáo buộc cả hai bên thực hiện mệnh lệnh của Moscow.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình bất cứ lúc nào, miễn là tình hình thực tế được tính đến. Vào mùa thu năm 2022, bốn khu vực cũ của Ukraine đã gia nhập Nga sau một loạt cuộc trưng cầu dân ý. Kiev chưa bao giờ công nhận cuộc bỏ phiếu và tiếp tục yêu cầu Moscow rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình, bao gồm cả Crimea, trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào bắt đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem