TT-Huế: Bé 5 tuổi bị cô giáo bạo hành tại trường

Thứ sáu, ngày 25/11/2011 07:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo chị Thúy, sáng 22.11, cháu Ngân đến trường chưa đầy 1 giờ đồng hồ thì quay về nhà và gào khóc. Kiểm tra, chị Thúy phát hiện cháu bị hàng loạt vết bầm tím nặng ở hai tay, trán, má và hốc mắt.
Bình luận 0
img
Cháu Trần Thị Kim Ngân với những vết thâm tím ở tay. Ảnh: Vnexpress

Ngày 24.11, chị Đặng Thị Thúy, ngụ thôn Thủy Diện, xã Phú An (Phú Vang) đưa con gái là cháu Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi) trong tình trạng bị hàng loạt vết thương đến Công an xã Phú An để tố cáo việc cháu Ngân bị cô giáo bạo hành.

Theo trình bày của chị Thúy, sáng 22.11, cháu Ngân đến Trường Mầm non Phú An chưa đầy 1 giờ đồng hồ thì quay về nhà và gào khóc. Kiểm tra thân thể cháu Ngân, chị Thúy phát hiện cháu bị hàng loạt vết bầm tím nặng ở hai tay, trán, má và hốc mắt.

Chị Thúy gặng hỏi thì cháu Ngân bảo đã bị cô giáo Bình đánh bằng thước gỗ vào hai tay rồi bỏ vào xô nhựa để cháu ngừng khóc, gây nên thương tích ở trán, má và hốc mắt.

Đến sáng 24.11, đích thân Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú An Huỳnh Thị Bích Thuận tìm đến nhà chị Thúy đặt vấn đề hỗ trợ chi phí thuốc men cho cháu Ngân. Mặc dù con gái bị rất nhiều vết thương nhưng gia đình chị Thúy chưa thể đưa con đi kiểm tra thương tích do gia cảnh quá khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem