Tự bảo vệ

  • Những hộp khẩu trang thông thường chỉ có giá 50.000đ thì nay giá trung bình 1 hộp lên tới 300.000đ. còn với những chai nước rửa tay là vào khoản 500.000đ - 800.000đ/1 chai. Giá cả của những mặt hàng này tăng theo từng giờ
  • Đứng trước diễn biến căng thẳng của dịch coronavirus, nhiều cửa hàng đã lợi dụng để tăng giá gấp 3, thậm chí gấp 4 lần mặt hàng khẩu trang y tế. Thế nhưng, cũng có những cơ sở kinh doanh, người dân đã tự nguyện đứng ra phát miễn phí khẩu trang cho cộng đồng nhằm hạn chế phần nào dịch bệnh này. Người dân tại Hà Nội có thể nhận khẩu trang 3 lớp miễn phí tại 3 điểm: 70 Thái Hà(Đống Đa), 66 Chùa Láng(Đống Đa) và 266 Bà Triệu(Hai Bà Trưng). Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Dân Việt.
  • Nạn quấy rối và lạm dụng tình dục trẻ em đang ngày một gia tăng. Mặc dù đây có thể không phải là một chủ đề thoải mái để trò chuyện với các con, nhưng các bậc phụ huynh cũng không thể giả vờ như vấn đề không tồn tại bởi đôi khi nguy hiểm có thể xảy ra với chính con của bạn. Dưới đây là một số cách để dạy trẻ biết tự bảo vệ bản thân.
  • Tai đại diện cho sự may mắn, sự giàu có và sức khỏe. Người tai lớn, dái tai chảy xệ thường có cuộc sống giàu sang...
  • Không ăn trái cây, thực phẩm Trung Quốc là chắc nhất. Nông sản nước mình không thiếu, nông dân trồng ra biết bao nhiêu quả ngọt trái ngọt, hãy ăn trái cây Việt Nam, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiêu thụ sản phẩm trong nước.
  • Trước sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ em, thầy giáo hot boy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - Thạc sĩ Tâm Lý học – ĐH Sư phạm TP.HCM đã chia sẻ những dấu hiệu trẻ bị bạo hành giúp các phụ huynh nhận biết.
  • Từ 25.7, Cổng thông tin điện tử cung cấp dữ liệu quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài (www.dolab.gov.vn) đã chính thức hoạt động.
  • (Dân Việt) - Đó là nhận định của nhiều chuyên gia tại Hội thảo “Đối thoại Chính sách về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài” ngày 17.12.
  • (Dân Việt) - “Theo đề án an toàn thực phẩm, đến năm 2015, TP.HCM đạt 85% thực phẩm quản lý được nguồn gốc xuất xứ và đến 2020 mới đảm bảo được 100%”.
  • (Dân Việt) - Trước tình trạng ngày càng có nhiều thương hiệu nông sản Việt bị xâm hại, NTNN đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Nam- Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Bộ KHCN về việc bảo vệ các thương hiệu này.