Từ Calisto tới Park Hang-seo: Chẳng ai quên lời thề trong giông bão

Thứ sáu, ngày 28/06/2019 18:10 PM (GMT+7)
Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam - Henrique Calisto - trở lại Việt Nam trong âm thầm và lặng lẽ. Cho đến khi cậu học trò của ông “Tô”, Nguyễn Tuấn Phong khoe tấm hình trên mạng xã hội thì người ta mới giật mình.
Bình luận 0

Henrique Calisto trở lại Việt Nam lần này theo lời mời của bầu Thắng (tức Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Đồng Tâm - Võ Quốc Thắng). Nhà cầm quân đến từ bán đảo Iberia là “thượng khách” nhân dịp 50 năm thành lập Đồng Tâm. Thực ra, ông Calisto trở lại rất nhiều nhưng lần này, không có cảnh kèn trống, ánh đèn flash tí tách như trước.

Điều đặc biệt, ông “Tô” cũng không chủ động liên lạc với bất kỳ cậu học trò nào. Việt Thắng và Tuấn Phong là những người may mắn khi được ông “Tô” chiếu cố mời ăn trưa cà phê một cách vội vã. “Ông ấy trở lại Việt Nam lặng lẽ không ai biết. Bản thân tôi cũng không biết. Nếu lần trước có ‘lai rai’ vài chai bia, ‘chém gió’ thì lần này chỉ có ăn trưa và cà phê”, cựu tuyển thủ Tuấn Phong chia sẻ.

img

HLV Calisto trở lại Việt Nam trong âm thầm lặng lẽ cho đến khi được cựu tuyển thủ Tuấn Phong chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Tuấn Phong, người thầy đáng kính của anh vẫn rất quan tâm đến bóng đá Việt Nam và ông vẫn theo dõi các trận đấu tại V.League. Nhà cầm quân này dành rất nhiều lời khen cho ĐT Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang-seo. Dù vậy, ông không đưa ra bất kỳ một lời bình nào mà chỉ nói chung chung.

Nói đến ông Calisto lại nhớ câu chuyện hơn 1 thập niên về trước. Nhà cầm quân này đưa bóng đá Việt Nam lên một nấc thang mới khi giành chức vô địch Đông Nam Á 2008. Sau chiến công ấy, ông “Tô” được săn đón hơn bất kỳ nhân vật nào trong giới showbiz. Ông “Tô” khiến dư luận ầm ĩ khi trở thành “đại sứ” cho một hãng bia đến từ châu Âu.

“Ông ấy trở lại Việt Nam lặng lẽ không ai biết. Bản thân tôi cũng không biết. Nếu lần trước có ‘lai rai’ vài chai bia, ‘chém gió’ thì lần này chỉ có ăn trưa và cà phê”

Cựu tuyển thủ Tuấn Phong

Ông “Tô” tham gia hàng loạt sự kiện và người ta nói rằng, số “ngân lượng” chảy về tài khoản của ông còn hơn tiền lương ông hưởng khi nắm Long An cũng như ĐTQG. Chưa dừng lại ở đó, Henrique Calisto được chính phủ Bồ Đào Nha trao tặng Huân chương Công dân danh dự vì những cống hiến tại Việt Nam…

img

HLV Calisto đã từng làm người hùng của bóng đá Việt Nam khi ông đưa ĐT Việt Nam lần đẩu tiên nâng cao cúp vô địch AFF.

Có thể nói, Việt Nam đã cho ông Calisto tất cả, từ tiền bạc cho đến sự nổi tiếng. Trái với trước đó, nhà cầm quân này cũng giống bao đồng nghiệp ở quê nhà, chỉ là một người “làm công ăn lương” và đối diện với nguy cơ bị tha thải nếu không được việc.

Cũng như Henrique Calisto, bây giờ HLV Park Hang-seo đang có tất cả sau thành công với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Thậm chí, ông Park được gấp nhiều lần so với người tiền nhiệm của mình về hình ảnh lẫn tiền bạc.

Trong những ngày qua, câu chuyện HLV Park Hang-seo có tái ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF) hay không rất được người hâm mộ và cả dư luận quan tâm. Tóm gọn lại câu chuyện, dễ thấy khúc mắc nằm ở vấn đề tiền bạc. Cụ thể, ông Park và người đại diện muốn số tiền lương cao hơn nhiều lần so với khoản tiền lương 20.000 USD/tháng.

HLV Calisto vẫn theo dõi các trận đấu tại V.League. Ông dành rất nhiều lời khen cho ĐT Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang-seo.

Ông Park xứng đáng sau những gì đã và đang làm được. Nhưng VFF hẳn có lý để từ chối, nếu ông Park đòi hỏi thu nhập “trên trời”. Đến đây có lẽ sẽ đặt câu hỏi, liệu ông Park ra đi hay không hay sẽ ở lại?

img

Và sau 10 năm chờ đợi, 1 lần nữa bóng đá Việt Nam mới lại được nâng cao chiếc cúp vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Chúng ta sẽ mường tượng thế này, nếu ông Calisto gặp ông Park, rất có thể nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ khuyên đồng nghiệp nên ở lại.

Bài học từ ông Calisto là chọn sự ra đi vì ở thời điểm ấy trình độ của bóng đá Việt Nam đã… kịch trần. Tức, đẳng cấp không thể tiến xa hơn nữa. Chia tay trên đỉnh cao là sự lựa chọn hợp lý và nó cũng giúp cho ông “Tô” kiếm một công việc nhiều tiền hơn khi đến Muangthong United.

img

Ở thời điểm hiện tại vấn đề đang đươc quan tâm lúc này bản hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo với VFF?

Với ông Park, ông có một bầu trời mơ ước khi mà sở hữu trong tay một đội bóng đang bước vào độ “chín”. Thêm nữa, ở lại Việt Nam ông sẽ có thêm những bản hợp đồng quảng cáo kếch xù và sự trân trọng như một “người hùng”.

Ở lại Việt Nam, rõ ràng ông Park đang được nhiều hơn mất. Thậm chí, nếu tính cả việc gặp sai số trong quãng thời gian có thể là 2 hoặc 3 năm thì nhà cầm quân này cũng không phải chịu thiệt thòi.

Đơn giản, chẳng ai quay lưng “ném đá” một người đóng vai anh hùng và chẳng ai lại quên lời thề trong giông bão khi đã đi qua những tháng ngày hạnh phúc bình yên.

Calisto trở lại Việt Nam vì ông vẫn là một “tượng đài” trong lòng người hâm mộ và học trò. Với một người làm bóng đá, đôi khi hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt như thế!.

Hải Đăng (Bóng đá TV, Thể thao TV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem