Từ Đắk Lắk qua Gia Lai khai thác gần 20 m3 gỗ trái phép

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 10/05/2022 15:22 PM (GMT+7)
Hai đối tượng ở Đắk Lắk qua Gia Lai khai thác trái phép 19,6 m3 gỗ tại tiểu khu 1396 (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba.
Bình luận 0

Ngày 10/5, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an củng cố hồ sơ để khởi tố vụ khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 1396 (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa), thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba.

Trước đó, vào 17h15 phút ngày 6/5, tại tiểu khu trên, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Krông Pa và Hạt Kiểm lâm huyện mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: La Văn Trung (42 tuổi) và Sầm Văn Huấn (36 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đang khai thác gỗ trái phép.

Từ Đắk Lắk qua Gia Lai khai thác gần 20 m3 gỗ trái phép - Ảnh 1.

Hai đối tượng cùng tang vật vừa bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 4 hộp gỗ xẻ chủng loại kháo, 2 xe máy dùng vận chuyển gỗ, 1 máy cưa xăng. Mở rộng hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện 12 cây gỗ bị khai thác, chủng loại kháo, mít nài, SP5 với khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 19,6m3.

Tại cơ quan công an, Trung và Huấn khai nhận đã khai thác gỗ tại tiểu khu kể trên rồi vận chuyển về huyện Krông Năng để tiêu thụ.

Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật theo quy định và tiến hành tạm giữ 2 đối tượng trên.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem