Nguyên nhân vụ cầm dao truy đuổi nhóm học sinh trước cổng trường ở Gia Lai

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 09/05/2022 06:25 AM (GMT+7)
Sau khi clip một nam thanh niên cầm dao truy đuổi nhóm học sinh trước cổng trường lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã vào cuộc và xác định được nguyên nhân vụ việc.
Bình luận 0

Ngày 8/5, Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệu tập làm việc đối với Cao Lê Hoàng và Trương Đình Mạnh (đều 17 tuổi, trú tại thôn 5, xã Trà Đa, TP.Pleiku) để điều tra, làm rõ về hành vi cầm dao truy đuổi nhóm học sinh ngay trước một cổng trường trên địa bàn.

Trước đó ngày 16/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 10 giây, ghi lại cảnh một học sinh nam bị một thanh niên cầm dao rượt đuổi trước cổng trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Pleiku đã vào cuộc điều tra, làm rõ và nhanh chóng xác định địa điểm xảy ra là trước cổng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Yên Thế).

Bị học sinh đấm vào đầu, nam thanh niên tức giận cầm dao truy đuổi - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với Hoàng và Mạnh. Ảnh: CTV

Cơ quan công an xác định, học sinh nam bị truy đuổi là em Q, học sinh lớp 12. Đồng thời, mời Hoàng và Mạnh lên trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai vào khoảng 10h ngày 16/4, Hoàng đi xe máy chở theo Mạnh đi ngang Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thấy nơi đây đông người nên dừng lại xem.

Lúc này, có 3 học sinh nam đến hỏi Hoàng, Mạnh "nhìn cái gì?" rồi sau đó hai bên có lời qua tiếng lại. Một trong 3 học sinh này có đấm vào đầu của Hoàng và Hoàng cầm dao truy đuổi. May mắn là cả 3 học sinh này chạy nhanh nên không xảy ra chuyện đáng tiếc.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem