Là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, nhà Thanh sau bao nhiêu năm bị phong kiến cai trị khác xa với sức mạnh của các nước trên thế giới lúc bấy giờ.
Tôn Điện Anh đã cầm đầu toán quân thực hiện vụ trộm mộ khét tiếng trong lịch sử hiện đại, vơ vét vô số những bảo vật quý giá và thậm chí còn hủy hoại thi hài.
Khi bóng đèn điện trong phòng đột nhiên vụt sáng, như một phản ứng khẩn cấp, Từ Hi nghĩ rằng mình đang chụp ảnh liền bất ngờ thốt lên hai chữ buồn cười này.
Nhiều người cứ ngỡ hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến tuyển phi tần đều là những mỹ nhân tuyệt sắc. Thế nhưng, tiêu chí tuyền phi tần vào hậu cung được Phổ Nghi tiết lộ hoàn toàn khác.
Tương truyền, vào năm 48 tuổi, Từ Hi Thái Hậu có thai với một nam sủng họ Bạch. Khi xem mạch cho bà, 2 thái y nói rằng bà có thai nên đều bị giết chết. Vị thái y thứ ba may mắn sống sót nhờ giả chết.
Sau khi được Hoàng đế sủng ái, để tránh những hậu quả khó lường sau này, các phi tần thời phong kiến Trung Quốc bị ép sử dụng các biện pháp tránh thai rất khủng khiếp.
Dù không biết võ công, thế nhưng ba đồ vật "hộ mạng" này cũng đủ để Từ Hi Thái hậu có thể hạ gục bất kỳ kẻ nào mang ý đồ hành thích mình chỉ trong chớp mắt.