Tứ kết bóng bàn đôi nam nữ: Không có bất ngờ

Phạm Trần Oánh Thứ ba, ngày 17/05/2022 16:52 PM (GMT+7)
Sáng 17/5, trận tứ kết Đôi nam nữ của bóng bàn Việt Nam là sự gặp lại bóng bàn Thái Lan. Đôi Việt Nam là sự kết hợp giữa Đinh Anh Hoàng và Nguyễn Khoa Diệu Khánh gặp cặp đôi Thái Lan của “thần đồng bóng bàn” Padasak và Suthasini.
Bình luận 0

Sau thất bại rất đáng tiếc của nội dung đồng đội nam, 1 nội dung thế mạnh, được trong chờ sẽ lấy được huy chương vàng của bóng bàn Việt Nam trước đội Malaysia ở bán kết, nhà thi đấu Hải Dương không còn lấp đầy kín chỗ người hâm mộ đến cổ động nữa, người xem thưa thớt hơn nhiều. Ngồi ở ghế chỉ đạo cũng không còn là chuyên gia người Trung Quốc Dư Chí Quốc nữa, mà là ông Lê Huy, HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam chỉ đạo các vận động viên Việt Nam thi đấu.

Tứ kết bóng bàn đôi nam nữ: Không có bất ngờ  - Ảnh 1.

Pha phát bóng của VĐV Padasak Tanviriyavechakul (Thái Lan) trong trận đối đầu với Đinh Anh Hoàng và Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Việt Nam). Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Về tương quan lực lượng, đôi vận động viên Thái Lan được đánh giá là mạnh hơn đôi Việt Nam. Tách từng cá nhân thì "thần đồng" Padasak, chủ lực của đội tuyển đồng đội nam Thái Lan hay hơn Đinh Anh Hoàng, thứ yếu của đội tuyển đồng đội nam Việt Nam. Còn về vận động viên nữ thì có 1 thực tế, là mọi nội dung bóng bàn SEA Games có yếu tố nữ thì Thái Lan hiện nay là hàng đầu, từ đồng đội nữ, đôi nữ, hay đơn nữ.

Trình độ bóng bàn nữ Thái Lan đã ở 1 mặt bằng cao hơn các vận động viên còn lại của Đông Nam Á. Hy vọng của bóng bàn Việt Nam trong trận này là trông chờ vào khả năng phối hợp giữa 2 vận động viên Việt Nam.

Thực tế, nội dung đánh đôi trong bóng bàn, khả năng phối hợp giữa 2 vận động viên rất quan trọng. Có nhiều trường hợp, 2 vận động viên được đánh giá thấp hơn, tách đôi ra để đánh đơn thì thua, nhưng khi vào 1 trận đôi, họ hiểu ý nhau, hợp bóng của nhau, và họ đã thắng được cặp đôi được đánh giá cao hơn.

Vào trận, cặp đôi của Thái Lan đánh rất đều. Vận động viên nữ của Thái Lan chơi rất tốt, tới mức người xem không có cảm giác là đôi Thái Lan bị lệch nữ như mọi cặp đôi nam nữ khác. Không thể khai thác vào điểm yếu là vận động viên nữ Thái Lan, trong khi rõ ràng Nguyễn Khoa Diệu Khánh rất khó chống đỡ, phòng thủ trước những quả tấn công của Padasak.

Ngay cả trong những pha tấn công, Nguyễn Khoa Diệu Khánh cũng khó lòng đưa ra những cú đánh kết liễu trước khả năng phòng thủ đồng đều của cặp đôi Thái Lan. Kết quả đôi Đinh Anh Hoàng và Nguyễn Khoa Diệu Khánh dừng bước tại tứ kết với kết quả chóng vánh 0-3.

Tương tự, cặp đôi Nguyễn Đức Tuân và Bùi Ngọc Lan đã dừng bước trước Phakpoom-Orawan với tỷ số 1-3. Nội dung đôi nam nữ của bóng bàn Việt Nam đã không tạo ra được bất ngờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem