Tư vấn: Trẻ từ 2 tuổi trở xuống được tiêm phòng sởi miễn phí

Thứ hai, ngày 21/04/2014 18:02 PM (GMT+7)
Vaccin phòng sởi nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ từ 2 tuổi trở xuống.
Bình luận 0
Hỏi: Con em được 22 tháng tuổi, chưa được tiêm phòng sởi lần nào. Hiện giờ địa phương không đăng ký tiêm bù được. Xin hỏi biện pháp phòng tránh trước mắt như thế nào?

Thúy Hoa (trangdat.852012@...)

Trả lời:

Chị không nói rõ là chị đang cư trú tại phường nào, tỉnh nào nên không thể trả lời cụ thể. Tuy nhiên, vaccin phòng sởi là 1 trong 11 vaccin nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng tiêm miễn phí cho trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Chị chỉ cần ra trạm y tá phường đăng ký là có thể tiêm cả 11 loại vaccin miễn phí cho con.

Theo quy định, vaccin sởi tiêm hai mũi, mũi 1 vào lúc trẻ 9 tháng tuổi và mũi hai nhắc lại vào lúc 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do nhiều cha mẹ không đưa con đi tiêm phòng sởi nên dịch sởi đang bùng phát. Bộ Y tế đã có chỉ đạo chiến dịch tiêm vét vaccin sởi miễn phí cho trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Một số tỉnh còn mở rộng tiêm vét vaccin sởi cho các lứa tuổi rộng hơn như Tp Hồ Chí Minh tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở xuống.

img
Ảnh minh họa

Riêng Hà Nội, để hạn chế dịch sởi bùng phát, Cục Y tế dự phòng Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện tổ chức tiêm vét vaccin sởi miễn phí cho trẻ từ 9 tháng đến 6 tuổi trở xuống từ ngày 20.4. Các điểm tiêm sẽ đặt tại các Trung tâm y tế dự phòng các quận, huyện.

Như vậy, theo quy định, trẻ dưới 2 tuổi đều đang thuộc diện tiêm vaccin sởi miễn phí tại tất cả các trạm y tế phường, theo các ngày quy định. Chị nên hỏi rõ cán bộ trạm y tế xã, phường tại nơi cư trú để tiêm ngay cho con.

Tính đến ngày 16/4, theo thống kê, cả nước đã có hơn 7.000 ca mắc sởi. 111 trẻ em qua đời do sởi trong khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Số lượng người lớn phải vào viện cấp cứu do những biến chứng của sởi cũng đang tăng vọt. Dịch bệnh nguy hiểm này ngày càng lan tràn và có diễn biến vô cùng phức tạp.

Nhằm giúp độc giả có những kiến thức cơ bản để phòng và chữa bệnh, Dân Việt mở chuyên đề "Tư vấn ứng phó với dịch sởi". Những thắc mắc của độc giả về bệnh sởi sẽ được giải đáp nhanh, chính xác và đầy đủ qua sự giúp đỡ của các chuyên gia y tế.

Các câu hỏi xin gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com.


TS Trần Đắc Phu (Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế) (TS Trần Đắc Phu (Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem