Tử vong sau khi được "bạn trai" cạo gió ở nhà trọ

Thứ hai, ngày 30/12/2013 16:53 PM (GMT+7)
Cạo gió xong chị X. nằm nghỉ, còn anh L. qua bàn lấy nước uống. Khi uống nước xong quay lại thì anh L. thấy chị X. có biểu hiện khác thường - rướn cổ “hước hước”.
Bình luận 0
Nạn nhân là chị Phan Thị Hồng X. (SN 1965, quê ở Châu Phú B, Châu Đốc- An Giang).

Vào khoảng 22 giờ ngày 23.12.2013, chị X. và anh Bùi Văn L. (SN 1968, ngụ ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành- TX Bình Minh) có hẹn nhau tại nhà trọ Đông Lợi (xã Đông Bình- TX Bình Minh).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đến 2 giờ rạng sáng 24.12.2013, chị X. nhờ anh L.cạo gió.

Cạo gió xong chị X. nằm nghỉ, còn anh L. qua bàn lấy nước uống. Khi uống nước xong quay lại thì anh L. thấy chị X. có biểu hiện khác thường - rướn cổ “hước hước”.

Anh L. liền cầu cứu chủ nhà trọ và người phòng bên chở chị X. đi cấp cứu nhưng bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TX Bình Minh cho biết chị X. đã chết trước khi đến bệnh viện.

Sự việc hiện đang được Công an TX Bình Minh kết hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra, khám nghiệm làm rõ.
Báo Vĩnh Long (Theo Báo Vĩnh Long)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem