Tử vong vì bị em trai đâm sáu nhát vào cổ

Thứ sáu, ngày 19/11/2010 11:55 AM (GMT+7)
Dân Việt - Người dân phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), vừa phải chứng kiến vụ một án mạng đau lòng xảy ra trong một gia đình tại địa phương này.
Bình luận 0

Khoảng 23h ngày 17-11, ông Phạm Văn Cường (SN 1953) và em trai mình là Phạm Văn Sinh (SN 1981) đã phát sinh mâu thuẫn, hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ Sinh dùng dao đâm liên tục vào cổ anh trai khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Mặc dù đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó ít phút.

Theo kết quả khám nghiệm của ngành pháp y Lâm Đồng, ông Phạm Văn Cường bị đâm 6 nhát vào cổ, tử vong do mất nhiều máu.

Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Sinh để điều tra làm rõ, nguyên nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem