Tử vong vì ung thư gấp 7 lần tai nạn giao thông

Thứ sáu, ngày 30/12/2011 15:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay: Các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, tâm thần, thừa cân béo phì… đang có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân.
Bình luận 0

Ông Khuê cũng khẳng định căn bệnh ung thư đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 100.000 - 150.000 trường hợp mắc mới và 75.000 người chết vì căn bệnh này, cao gấp 7 lần tử vong do tai nạn giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem