Từ vụ nữ sinh 13 tuổi bị ép quan hệ cho thấy nhiều người còn hiểu sai về xâm hại tình dục trẻ em

Đức Minh - Sỹ Công - Minh Nguyệt Thứ hai, ngày 05/06/2023 06:00 AM (GMT+7)
Sau khi Báo Điện tử Dân Việt đăng tải vệt bài điều tra “yêu râu xanh” đội lốt thầy giáo dụ dỗ ép, nữ sinh 13 tuổi quan hệ, các phóng sự đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên kên Tiktok danviet.official.
Bình luận 0

Bên cạnh những lời động viên, chia sẻ với cháu bé và gia đình, lên án hành vi xâm hại của đối tượng thầy giáo thì vẫn có nhiều người, đang hiểu sai rằng cháu bé có tình cảm nhắn tin qua lại với thầy, cũng như đồng thuận cho quan hệ thì không thể trách đối tượng thầy giáo được. Theo luật sư, kể cả trẻ em đồng thuận thì, hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn trẻ em luôn là đối tượng được pháp luật bảo vệ!

Từ vụ nữ sinh 13 tuổi bị ép quan hệ cho thấy nhiều người còn hiểu sai về xâm hại tình dục trẻ em


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem