Tự ý rời sân, "bom tấn" Thomas Partey khiến Arsenal ôm hận

Minh Tú Thứ hai, ngày 07/12/2020 13:10 PM (GMT+7)
Tự ý rời sân khi bóng đang lăn, Thomas Partey khiến Arsenal phải trả giá bằng một bàn thua trong trận derby Bắc London.
Bình luận 0

Trận derby Bắc London đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về Tottenham. Các bàn thắng của Spurs được ghi do công của Son Heung-min và Harry Kane. Ở trận đấu này, HLV Mikel Arteta gây bất ngờ khi điền tên Thomas Partey ở đội hình xuất phát dù tiền vệ này chưa hoàn toàn lấy lại thể lực sung mãn nhất sau chấn thương.

Tình huống Arteta đẩy Partey vào sân khi cầu thủ này muốn thay người.

Tình huống Arteta đẩy Partey vào sân khi cầu thủ này muốn thay người.

Việc cố sử dụng Thomas Partey đã khiến Arsenal phải trả giá. Tiền vệ người Ghana đã dính chấn thương ở cuối hiệp 1 và buộc phải rời sân sớm. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn với Arsenal là tình huống thay người chưa được trọng tài cắt còi nhưng cựu cầu thủ Atletico Madrid đã tự ý tập tễnh bước ra đường biên.

Đúng vào thời điểm Partey ở đường biên, Tottenham đã có pha phản công nhanh và Harry Kane ghi bàn nâng tỉ số lên thành 2-0. Chứng kiến tình huống Spurs phản công nguy hiểm, HLV Arteta đã đẩy Partey vào sân, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Một cầu thủ đang tập tễnh không thể theo kịp tốc độ của Son Heung-min, một máy chạy có hạng ở Premier League.

Đây được xem là tình huống hài hước nhất của trận derby Bắc London đêm qua. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta tỏ ra ngao ngán về hành động bất thường của Partey, nhưng ông cũng thông cảm vì tiền vệ này không thể tiếp tục thi đấu.

Trận thua này khiến Arsenal lún sâu trên BXH, còn Tottenham duy trì vị trí dẫn đầu với 24 điểm. Ở thời điểm này, rõ ràng Spurs đang là thế lực lớn hơn tại Bắc London. Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Spurs đang cho thấy họ là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch năm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem