Tuấn Anh là "liều thuốc" giúp HLV Park Hang-seo chữa bệnh?

An Nhiên Thứ sáu, ngày 29/07/2022 18:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đang có những ngày tháng chơi bóng vui nhất trong sự nghiệp khi đạt phong độ cùng thể trạng cao tại HAGL. Điều này mang tới tin vui cho HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Cầu thủ có "đôi chân pha lê" là biệt danh người hâm mộ đặt cho Nguyễn Tuấn Anh bởi thời gian anh chữa trị chấn thương nhiều hơn cả thời gian anh ra sân. Tuấn Anh đã trải qua số lần mổ nhiều nhất trong giới cầu thủ Việt Nam (bị chấn thương cả 2 chân) nên rất dễ tái phát chấn thương khi thi đấu.

Vì vậy, dù sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, lối thi đấu thông minh song Tuấn Anh đóng góp rất ít cho HAGL lẫn đội tuyển Việt Nam. Đây là điều khiến người hâm mộ vô cùng nuối tiếc và cảm thương cho tiền vệ tài hoa này.

Tuấn Anh là "liều thuốc" giúp HLV Park Hang-seo chữa bệnh? - Ảnh 1.

Tuấn Anh được chơi bóng đúng vị trí ưa thích. Ảnh: HAGL FC.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay có một Tuấn Anh rất khác. Tuấn Anh 2022, thi đấu không biết mệt mỏi để quán xuyến khu vực giữa sân. Khả năng thu hồi bóng tốt cùng những cú vẫy bóng kiến tạo thông minh của anh góp phần giúp hàng tấn công của HAGL tạo nên mạch 4 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng.

Có lẽ, chấn thương không mong muốn của Công Phượng đã vô tình giúp Tuấn Anh được chơi bóng ở vai trò anh ưa thích nhất trong 3 trận đấu vừa qua. Chơi cao hơn, rộng hơn, tự do hơn và đóng góp vào mặt trận tấn công ở 1/3 sân đối thủ nhiều hơn.

Trên thực tế, những gì mà Tuấn Anh thể hiện thời gian gần đây đã từng được anh phô diễn từ thời U19. Cầu thủ sinh năm 1995 ban bật, di chuyển liên tục, kết nối với các đồng đội, là mối nối để tạo ra các tam giác phối hợp biến ảo, và... được kéo bóng xộc lên phía trước.

Vai trò hoạt động tương tự như của Luka Modric hay Isco là hình mẫu Tuấn Anh luôn thích thú. Dù vậy, những năm qua, vì nhiều lí do khác nhau, anh cứ dần được (bị) kéo chơi thấp hơn, lùi sâu, an toàn hơn, chấp nhận làm tấm khiên che chắn trước mặt hàng phòng ngự, thay vì mũi tên xuyên phá đối phương.

Tuấn Anh chưa từng muốn làm một "số 6". Chỉ khi đá như một "số 8", anh mới được là chính mình. Với tính cách của mình, Tuấn Ạnh luôn thỏa hiệp với mọi sự sắp đặt để mang lại điều tốt nhất cho đội bóng. Cầu thủ gốc Thái Bình không phải kiểu lên tiếng đòi quyền lợi cho bản thân hay đề đạt nguyện vọng được thi đấu theo cách mình muốn.

Tuấn Anh là "liều thuốc" giúp HLV Park Hang-seo chữa bệnh? - Ảnh 2.

Tuấn Anh sẵn sàng để đồng đội đeo băng đội trưởng. Ảnh: HAGL FC.

Đơn cử như chuyện tấm băng đội trưởng. Sau chiến thắng trước Thanh Hóa, Tuấn Anh chia sẻ với truyền thông về việc Văn Toàn đeo băng đội trưởng thay mình. Tuấn Anh làm rơi, Văn Toàn thấy và tiện... đeo luôn. Tuấn Anh cũng để đồng đội đeo như vậy bởi anh cảm thấy việc ai đeo băng thủ quân không quá quan trọng.

Thế mới thấy, Tuấn Anh luôn sẵn sàng hy sinh vì đội bóng và chấp nhận "làm nền" cho đồng đội tỏa sáng. Anh chỉ ra sân với tâm niệm được chơi bóng, được cống hiến và hoàn thành cái đích cao nhất là kết quả chiến thắng cho đội bóng.

Với tinh thần này, ngay cả khi đối mặt với rủi ro chấn thương, Tuấn Anh vẫn đá hết mình. Anh tả xung hữu đột từ hàng công cho đến hàng phòng ngự và không ngại tranh chấp với đối phương. Giờ đây, Tuấn Anh có thể thi đấu đến tận phút 80 với cường độ cao thay vì nửa hiệp như trước.

Mỗi khi cầu thủ mang áo số 11 chơi với phong độ tốt, y như rằng HAGL chơi áp đảo và giành chiến thắng. Minh chứng rõ rệt nhất chính là 4 thắng lợi trước SHB Đà Nẵng, TP.HCM, Becamex Bình Dương và Thanh Hóa. Sự hồi sinh của Tuấn Anh cũng là sự hồi sinh của HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak Senamuang.

Nhìn Tuấn Anh chơi bóng với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh cùng tinh thần tốt, người hâm mộ chỉ biết cầu nguyện anh sẽ không gặp bất kì chấn thương nào để có được một mùa giải trọn vẹn. Dĩ nhiên, HLV Kiatisak luôn xem cậu học trò như viên ngọc quý và luôn sử dụng một cách hợp lý nhất để giữ gìn “đôi chân pha lê” cho Tuấn Anh.

Tuấn Anh là "liều thuốc" giúp HLV Park Hang-seo chữa bệnh? - Ảnh 3.

Tuấn Anh thi đấu với tinh thần vui vẻ. Ảnh: HAGL FC.

Sự thăng hoa của Tuấn Anh nơi tuyến giữa HAGL mang tới nhiều tin vui cho HLV Park Hang-seo. Chưa ai quên màn trình diễn siêu hạng của "Chàng Nhô" trong chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Ở trận đấu đó, Tuấn Anh đã biến Omar Abdulrahman - Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2016, trở thành một "Gã nghiệp dư" khi khiến tiền vệ này "tắt điện" hoàn toàn.

Có một Tuấn Anh đã thực sự trở lại, HLV Park Hang-seo sẽ có thêm nhiều phương án cho tuyến giữa, có thể xoay chuyển những con người hoặc tạo ra những chiến thuật mới, đặc biệt trong bối cảnh Quang Hải nhiều khả năng sẽ không dự AFF Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam do bận thi đấu tại Pháp cho Pau FC. NHM Việt Nam đang rất kỳ vọng vào sự kết hợp giữa Hoàng Đức và Tuấn Anh nơi tuyến giữa "Những chiến binh sao vàng".

Mới đây, HLV Park Hang-seo tiết lộ với giới truyền thông Hàn Quốc rằng, ông đang mắc phải bệnh rối loạn hoảng sợ và thường xuyên phải uống thuốc. Căn bệnh này sẽ ngày càng trầm trọng hơn nếu bệnh nhân thường xuyên phải đối mặt với áp lực. Theo ông Lee Dong-jun - người đại diện của thầy Park, nhà cầm quân 64 tuổi từng bị khó thở trong thời gian dẫn dắt ĐT Việt Nam vì công việc qua căng thẳng.

Rõ ràng, việc ĐT Việt Nam ngày càng bị đối thủ dè chừng, cố gắng tìm ra những phương án để bắt bài, rồi nhiều ngôi sao dính chấn thương... khiến áp lực dành cho HLV Park Hang-seo ngày càng tăng, từ đó khiến căn bệnh rối loạn hoảng sợ càng thêm nghiêm trọng. Thế nên, sự trở lại của những trò cưng như Tuấn Anh sẽ giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc giảm nhẹ đi những lo lắng và tìm lại sự thoải mái trong công việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem