• Lịch sử từng ghi nhận nhiều vũ khí hóa học do con người phát minh đã gây ra hậu quả khủng khiếp khi chúng được sử dụng trên thực tế.
  • Ông Nguyễn Duy Bình-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa cho biết: Ông Mai Văn Quế (SN 1953, trú tại khối 19 thị trấn Hương Khê) chết sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện là do sốc phản vệ quá nặng.
  • Chị Chu Thị Lan (Vĩnh Phúc) đã phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng khó thở, tức ngực, bỏng rát, sưng phồng khắp người sau 2h vào trung tâm thẩm mỹ tắm trắng toàn thân.
  • Trước khi uống nhân sâm tốt nhất hãy tư vấn bác sỹ bởi vì nhân sâm tốt nhưng không phải ai cũng hợp với nó, chủ yếu có 7 dạng người như sau.
  • (Dân Việt) - Hiện tượng áo ngực phụ nữ chứa “thuốc lạ” gây ngứa ngáy, tức ngực mà NTNN vừa phản ánh ở Quảng Nam (số ngày 30.12) đang được phát hiện thêm ở hàng loạt các tỉnh thành miền Trung.
  • (Dân Việt) - 4,2% số người dân Việt Nam mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Đáng nói có đến gần 90% số người mắc bệnh này có tiền sử hút thuốc lá. Nhiều người ốm yếu, kiệt quệ, nhưng vẫn không bỏ thuốc lá.
  • (Dân Việt) - Vừa đến xã Sơn Hải, huyện Sơn Hải, mùi bã mì (sắn) đã bốc lên nồng nặc, ngột ngạt. Nước từ bãi bã mì tươi ngấm vào hàng ngàn mét vuông đất, tạo thành những vũng nước đen ngòm nhầy nhụa, chảy xuống dòng sông Re.
  • Theo đông y, củ kiệu có vị cay, đắng, tính ấm; vào ba kinh phế, vị và đại tràng. Có tác dụng lý khí, chống tức ngực, thông dương khí, tán uất kết, kiện vị, tiêu thực.
  • Dân Việt - Đêm 15.2, trong khi làm việc trong lò than hơn 50 công nhân của xí nghiệp than Cẩm Thành thuộc Công ty TNHH một thành viên Than Hạ Long (Vinacomin) đã bị ngạt khí phải nhập viện cấp cứu.
  • (Dân Việt) - Chiều 30.1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi PTLX (7 tuổi), trú xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, bị chấn thương nặng vì bị trâu húc.