Tưới nước

  • Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư xây dựng được trên 2.115 công trình thủy lợi đảm bảo tưới cho gần 71% diện tích cây trồng.
  • Với 25.000ha cao su, 5.000ha cọ dừa và 10.000ha mía đã và sẽ thu hoạch khiến nhiều bất ngờ về những thành công của một “ đại gia” người Việt trên nước bạn Lào.
  • Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, đến cuối năm 2013, các công trình thủy lợi ở Tây Nguyên mới chỉ đáp ứng được nhu cầu tưới cho trên 54,5% diện tích.
  • Trong vụ đông xuân vừa qua, nhờ sử dụng nguồn nước từ hồ chứa Thới Lới, nông dân huyện đảo Lý Sơn đã giảm chi phí nhiều tỷ đồng (so với sử dụng máy bơm) để lấy nước tưới cho cây tỏi.
  • Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Lê Đình Thường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) còn “rủ rê” bà con trong vùng trồng tiêu theo mình và nhiều người đã giàu lên từ đó.
  • Anh Thạch Sà Riêng (người Khmer) ở ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, hiện đang học năm thứ 3 Trường Cao đẳng nghề số 8 nhưng lại rất đam mê trồng rau sạch.
  • Sau 2 tháng tham gia lớp học trồng nấm sò, 10 học viên của lớp sẽ là những nông dân (ND) nòng cốt nhân rộng nghề trồng nấm sò ở xã An Nông (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa)...
  • Đầu tư trồng cúc không đơn giản, thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng dịp thì người trồng hoa mới có lời. Tuy nhiên, ở thời điểm này vẫn còn quá sớm để khẳng định, nhất là khi gần đây thời tiết bất thường.
  • Quýt đường có thể trồng trên nhiều loại đất với điều kiện tưới tiêu tốt. Trong điều kiện đất đai màu mỡ, tơi xốp và thông thoáng, độ pH từ 6 - 6,5 là rất lý tưởng.
  • Công ty Holcim Việt Nam phối hợp với Hội ND tỉnh Ninh Thuận, Trường ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức nghiệm thu mô hình “Tưới phun mưa sử dụng năng lượng mặt trời” tại tỉnh Ninh Thuận.