Tưới xăng đốt vợ, chồng lĩnh án chung thân

Thứ sáu, ngày 25/05/2012 08:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24.5, Tòa sơ thẩm TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Trọng (34 tuổi, ngụ quận 12) mức án tù chung thân về hành vi tẩm xăng đốt vợ.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, Trọng và chị Nguyễn Thị Bé kết hôn vào năm 2000 và đã có một con 11 tuổi. Vợ chồng Trọng sống cùng gia đình vợ tại quận 12.

Đến năm 2007, Trọng và vợ đều bị phát hiện mình nhiễm HIV. Từ đó, Trọng thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn, ghen tuông vô cớ rồi đánh đập vợ. Chị Bé nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng Trọng đều không đồng ý.

Khoảng 8 giờ ngày 25.12.2009, hai vợ chồng cãi vã vì Trọng cho rằng chị Bé ngoại tình. Trọng lấy bình xăng trong phòng đổ lên người vợ rồi châm lửa. Lúc toàn thân chị Bé bốc lửa cháy thì Trọng ôm chặt vợ để cùng chết.

Chị Bé chạy thoát ra ngoài kêu cứu và được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong do vết bỏng quá nặng. Trọng thoát chết với cơ thể bị bỏng 65%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem