Tướng cảnh sát UAE đắc cử Chủ tịch Interpol

Thứ năm, ngày 25/11/2021 19:15 PM (GMT+7)
Tướng cảnh sát UAE Ahmed Nasser al-Raisi đắc cử Chủ tịch Interpol sau cuộc bỏ phiếu tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo thông báo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) trên Twitter hôm 25/11/2021.
Bình luận 0


Tướng cảnh sát UAE đắc cử Chủ tịch Interpol - Ảnh 1.

Tướng cảnh sát UAE Ahmed Nasser al-Raisi đắc cử Chủ tịch Interpol sau cuộc bỏ phiếu tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tướng al-Raisi đắc cử Chủ tịch Interpol sau cuộc bỏ phiếu của các đại diện đến từ 140 quốc gia thành viên Interpol tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Ông Ahmed Nasser al-Raisi thuộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã được bầu làm Chủ tịch Interpol nhiệm kỳ 4 năm”, Interpol thông báo trên Twitter.

Tướng al-Raisi, người đứng đầu lực lượng an ninh của UAE, sẽ đảm nhận vai trò chủ yếu mang tính nghi lễ và tự nguyện. Trong khi đó, Tổng thư ký Interpol, Jürgen Stock, đảm nhận công việc quản lý hàng ngày của tổ chức có trụ sở tại Lion (Pháp) này.

Tướng cảnh sát UAE Ahmed Nasser al-Raisi đắc cử Chủ tịch Interpol và là ứng viên đầu tiên từ khu vực Trung Đông được bầu vào vị trí này kể từ khi tổ chức chống tội phạm toàn cầu được thành lập vào những năm 1920.

Kể từ năm 2018, vị trí Chủ tịch Interpol do ông Kim Jong Yang đến từ Hàn Quốc đảm nhiệm.


PV (theo Alarabiya) (anninhthudo.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem