Quảng Ngãi: Hai tàu cá bị sóng đánh chìm

Thứ bảy, ngày 30/10/2010 15:42 PM (GMT+7)
Dân Việt - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sóng tại cửa biển rất lớn. Trong khi đó hai chiếc tàu trên đang đậu tại đây không được neo cột kỹ lưỡng, dẫn đến bị sóng đánh đứt dây, rồi đẩy vào va đập vào các tàu khác và chìm.
Bình luận 0
img
Ngư dân và chính quyền đang trục vớt chiếc tàu của ông Mới

Vào sáng sớm ngày 30-10, tại cửa biển Sa Cần, nằm giữa hai xã Bình Đông và Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, hai chiếc tàu mang BKS QNg 55 734 TS, công suất 75 CV, của ông Nguyễn Văn Mới, và tàu cá QNg 55 498 TS, công suất 55 CV, của ông Võ Duy Linh, cùng ở xã Bình Đông đã bị sóng đánh chìm.

Ông Phan Hòa, CT UBND xã Bình Đông, cho biết:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sóng tại cửa biển rất lớn. Trong khi đó hai chiếc tàu trên đang đậu tại đây không được neo cột kỹ lưỡng, dẫn đến bị sóng đánh đứt dây, rồi đẩy vào va đập vào các tàu khác và chìm.

img
Chiếc tàu của ông Linh đã được đưa lên bờ

Tàu của ông Linh thì bị bể phần mũi và trôi dạt tấp vào bờ. Còn tàu của ông Mới thì bị vỡ đôi và chìm xuống biển.

Uớc tổng thiệt hại của 2 chiếc tàu khoảng 300 triệu đồng. Hiện ngư dân và chính quyền địa phương đang tổ chức trục với tàu cuả ông Mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem