Tướng Nga tuyên bố sốc về tên lửa đạn đạo RS-24 Yar

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 01/12/2019 19:30 PM (GMT+7)
Tướng Nga Serge Karakaev tiết lộ nước nàya đang rút hệ thống Topol cuối cùng do Liên Xô thiết kế và thay thế bằng RS-24 Yar, hệ thống phòng thủ tên lửa mà phương Tây không thể chọc thủng.
Bình luận 0

img

Theo ông Karakaev, gần 150 tổ hợp RS-24 Yars đã được triển khai cho lực lượng Nga và phương Tây không có cách nào để đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ năm của họ.

Yars là một tên lửa di động có nhiều đầu đạn. Nó sử dụng các công nghệ mới khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa trở nên vô dụng. 

Ông Karakaev cho biết thêm rằng, Yars là hiện thân của những thành tựu mới nhất về khoa học và công nghệ của Nga.  Yars là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa Topol-M có tầm bắn hơn 11.000 km. Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga hiện vận hành khoảng 200 bệ phóng bao gồm tên lửa đạn đạo Tool và Ears.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem