Tường trình của VĐV karatedo hành hung tập thể nữ sinh

Thứ sáu, ngày 17/09/2010 14:08 PM (GMT+7)
Dân Việt - "Lúc này Huyền và Vân Anh tát Như mấy cái rồi đá vào người, rồi em cũng nhảy vào đá Như mấy cái và dậm lên người Như một cái...", VĐV karatedo Hương Trà, người hành hung nữ sinh Hà Như tường trình.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ nữ sinh Nguyễn Thị Hà Như, trường THPT Hà Huy Tập bị nhóm bạn hành hung ngay trước mặt mẹ, phóng viên Dân Việt đã có được bản tường trình đầu tiên của Nguyễn Thị Hương Trà, lớp 12B, trường THPT Dân lập Hữu Nghị - vận động viên karatedo từng đoạt 2 HCV, 2 HCB trong Giải trẻ và Cúp Quốc gia Karatedo năm 2010, đối tượng tham gia vào vụ đánh hội đồng Hà Như.

img
Bản tường trình của Hương Trà

Hương Trà đang là vận động viên Karatedo của Trung tâm đào tạo thể dục thể thao Nghệ An.

Hai đối tượng cùng tham gia trong vụ hành hung nói trên là Nguyễn Ngọc Huyền, 19 tuổi, trú tại Quán Bánh, TP Vinh, trước là học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Thị Vân Anh, 19 tuổi, trước học ở trường THPT Thái Lão, Hưng Nguyên, đều đã bị đuổi học.

Thầy Nguyễn Thanh Hải - Ban an ninh trường THPT Dân lập Hữu Nghị cho biết: “Sau khi nhận được thông tin trường tôi có nữ sinh tham gia trong vụ đánh em Hà Như trường Hà Huy Tập và sau khi xem qua video clip thì phát hiện học sinh Trà đúng là của trường. Sáng nay 17-9, nhà trường đã mời phụ huynh của em Trà đến trường làm việc, đồng thời yêu cầu em Trà viết bản tường trình và bản tự kiểm điểm....”.

Liên quan đến việc xử ký học sinh Trà, thầy Hải cho biết thêm: “ Chúng tôi thấy em Trà đã thành khẩn khai nhận và đã làm tường trình với trường, bên cạnh đó, trong quá trình học tập em luôn chấp hành đầy đủ quy chế của trường và chưa vi phạm gì... Trong vụ này, em Trà không phải là chủ mưu, việc kỷ luật cũng nên xem xét vì Trà hiện đang học năm cuối”.

Bản tường trình của em Trà viết gửi cho trường THPT Dân lập Hữu Nghị trình bày như sau:

“ Tan học ngày 8/9/2010, em ra về và nhận được điện thoại của Huyền, nó đang ở trước cổng trường Hà Huy Tập, Trà lên đi. Rồi em bắt taxi lên đó thì thấy Huyền nói với Vân Anh ngồi ở quán nước đối diện trường chờ Như ra về.

... Em đi quanh mà thấy chỗ nào cũng nắng rồi đến chỗ đường 3/2 (đại lộ 3-2) rẽ vào xã Nghi Phú (TP.Vinh) thì Huyền nói đạp (đánh Như) ở đó (cạnh khu vực bệnh viện Đông Âu có khoảng trống, vắng người). Dừng xe, Vân Anh đưa Như xuống khỏi xe. Lúc này Huyền và Vân Anh tát Như mấy cái rồi đá vào người, rồi em cũng nhảy vào đá Như mấy cái và dậm lên người Như một cái. Sau đó em ra xe ngồi và nói về đi. Nhưng vừa dứt lời thì mẹ Như đến, thấy Vân Anh với Huyền đang đánh Như, mẹ Như nhảy vào ôm Như và đạp Huyền, rồi cầm dép lên đánh vào đầu Vân Anh. Vân Anh cầm một viên gạch gần đó dọa mẹ Như cùng lúc đó một số người đi đường phát hiện thì vào can ngăn. Em đứng ngoài cũng hét lên là thôi về đi. Rồi sau đó em về nhà, còn Vân Anh về nhà Huyền...”.

Cuối bản tường trình Trà hứa: “Em xin cam đoan những lời trên là đúng sự thật, nếu sai em xin chịu mọi hình phạt”.

Trong bản tự kiểm điểm Trà viết gửi trường cũng trình bày rất thật và thành khẩn: “Lý do em viết giấy này là do em là vì em mắc khuyết điểm về đạo đức. Xích mích đánh nhau với bạn, vì quá nông nổi, bồng bột, hiếu động, thiếu sự tự chủ bản thân và những lời kích động bạn bè em không biết đến hậu quả hôm nay.

Em viết bản tường trình và kiểm điểm toàn bộ sự việc và ngẫm nghĩ nhận ra sai lầm, mong nhà trường xem xét và tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ, bồng bột của em. Em sẽ cố gắng sửa đổi và trao dồi đạo đức, cố gắng hơn trong việc học tập. Em hứa sẽ không bao giờ vi phạm lặp lại... ”.

Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, ông Đặng Quang Hùng cho biết: “Nhà trường đã cho các thầy cô giáo, học sinh xem đoạn video clip quay cảnh nữ sinh bị hành hung. Mọi người xác nhận, trong số ba người tham gia đánh đập em Như, có Nguyễn Thị Ngọc Huyền, năm lớp 12, Huyền bị đuổi học do đánh nhau...”.

Sau bản tường trình trên, công an TP Vinh đã triệu tập các đối tượng hành hung nữ sinh Như lên công an thành phố làm rõ. Theo quy định của pháp luật, nếu sau khi thu thập chứng cứ, đủ tỉ lệ phần trăm tổn hại sức khỏe em Như, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang được công an thành phố Vinh và các bên liên quan làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem