Tuyển Anh ngán chiến thuật “đen” của Montenegro

Thứ hai, ngày 25/03/2013 21:17 PM (GMT+7)
HLV Roy Hodgson của tuyển Anh đang đau đầu với cuộc gặp Montenegro tại vòng loại World Cup 2015 vào sáng ngày 27.3. Đội chủ nhà vùng Balkan không chỉ có năng lực thực sự mà còn biết chơi chiêu.
Bình luận 0

Chiến thuật “đen”

Trước cả khi đặt chân đến “ngọn núi đen” (dịch nguyên nghĩa theo tên gọi Montenegro), Hodgson đã phải tính đến hàng loạt vấn đề ngoài luồng. Chắc chắn Montenegro sẽ không thiếu gì cách để chọc phá đội bóng của ông trong trận cầu mang tính quyết định ngôi đầu bảng H.

img
Cuộc gặp Montenegro là trận cầu then chốt với tuyển Anh ở vòng loại World Cup 2015.

Chẳng hạn, Hodgson sẽ phải khuyên bảo làm sao để các cầu thủ Anh, đặc biệt là Wayne Rooney - người phải nhận thẻ đỏ ở chính sân Podgorica tháng 10.2011 vì trả đũa Miodrag Dzudovic, không nổi nóng trước sự khiêu khích từ phía Montenegro. Và theo tờ Telegraph cảnh báo ngày hôm qua thì Montenegro còn đang định tưới sũng nước mặt cỏ để chiếm thêm ưu thế.

Còn nhớ Anh đã vất vả trầy trật thế nào mới có thể kiếm trận hòa 1-1 ở Ba Lan tháng 10 năm ngoái trong một trận thủy chiến diễn ra muộn hơn 24 tiếng đồng hồ so với dự kiến vì một cơn mưa như trút nước.

Các cầu thủ Anh đã quen thi đấu dưới điều kiện lý tưởng ở Premier League và trông thật vụng vệ trên mặt sân ẩm ướt.

Phía Montenegro biết vậy và “âm mưu” tái tạo điều kiện như SVĐ quốc gia Ba Lan hoàn toàn có thể có thật khi họ đang quyết tâm lần đầu tham dự một giải đấu lớn. Thực hiện không quá khó, chỉ cần tưới cỏ… quá tay một chút.

Mà ngay cả khi Montenegro không làm gì, sân Podgorica vẫn cực kỳ khó chơi với những vết lồi lõm mấp mô sẵn có…

30 video có đủ?

Đương nhiên những nghi ngại của Hodgson và người Anh nói chung cũng xuất phát từ sự “bí hiểm” của nền bóng đá Montenegro. Quốc gia này mới tồn tại độc lập chưa được 7 năm, với tổng số dân (600.000 người) chỉ tương đương lượng cầu thủ chuyên nghiệp của Ba Lan, nhưng ĐTQG của họ tiến bộ vượt bậc kể từ khi tham dự vòng loại World Cup 2010 đến nay.

“Chúng tôi không hề có cảm giác yếm thế trước người Anh” - hậu vệ kỳ cựu Marco Basa tuyên bố đanh thép khi hàng phòng ngự do anh chỉ huy đang giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp trên đường tới Brazil 2014.

Với hàng phòng ngự chắc chắn của Montenegro, sẽ thật nguy hiểm nếu Anh bị hút vào thế trận phòng ngự-phản công vì HLV Branko Brnovic sở hữu những tiền đạo sắc bén từ Serie A như Mirko Vucinic (Juventus) hay Stevan Jovetic (Fiorentina).

Thực chất về chiến thuật, Hodgson chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Trợ lý của ông là Gary Neville đã trực tiếp theo dõi chiến thắng 1-0 của Montenegro trước Moldova hôm thứ 6 tuần trước (trận đấu mà Montenegro thi đấu 30 phút cuối chỉ với 10 người), hơn nữa còn từng xem tới 30 trận đấu khác qua video để liệt kê ra điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ.

Cũng vì thế nên từ giờ cho đến lúc khai cuộc, Hodgson phải lo về chiến thuật “đen” nhiều hơn…

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem