Tuyển Đức mở cửa cho rượu và gái tại Euro

Thứ năm, ngày 07/06/2012 09:44 AM (GMT+7)
Dân Việt - HLV Joachim Loew đã khiến nhiều người bất ngờ với “Bộ luật giới nghiêm” cho tuyển Đức tại Euro 2012, được đánh giá là khá phóng khoáng khi cho phép các cầu thủ có thể tiếp cận cả… rượu và gái.
Bình luận 0

Các quy tắc hành xử tại một giải đấu lớn như Euro đương nhiên là mối bận tâm lớn của không chỉ HLV, các cầu thủ mà cả giới truyền thông và người hâm mộ. Điều mà người ta quan tâm nhất có lẽ là việc những anh tài Euro có được phép phóng túng hay phải “đi tu” trong thời gian diễn ra giải đấu.

img
Tuyển Đức sẽ mở cửa cho rượu và gái để mơ về kết cục đẹp như Euro 1996?

Một ví dụ rõ ràng cho những ai còn tranh cãi chuyện cấm hay không cấm rượu và gái là tại Euro 1996, tuyển Đức đã được thả cửa cả hai thứ để rốt cuộc, họ mới là những người lên ngôi vô địch.

Tiết lộ của thành viên đội Đức năm đó, Mario Basler cho thấy, HLV Berti Vogts đã cho các cầu thủ sống trong một không khí vô cùng thoải mái để tôi luyện… tinh thần. Họ tới với Anh như thể đi… du lịch, tập thành cho có vì. Còn phần chính là tụ tập bình luận Playboy, hút thuốc, nốc rượu sau đó là gái cũng thả cửa luôn.

Đau đớn cho chủ nhà Anh là trong khi thầy trò HLV Venables phải kiêng khem tất tật thì tuyển Đức lại được thả cửa và rốt cuộc, kẻ phóng túng mới lên ngôi vô địch chứ không phải thầy tu. Và phải chăng, đó là lý do để HLV Loew, chuyên bắt học trò kiêng khem đủ thứ, lại tính bài học theo người tiền nhiệm Vogts.

Theo tin từ The Bild, thì tại Euro năm nay, HLV Loew rất dễ tính với các học trò khi cho phép họ hút thuốc, uống rượu và gặp gỡ “đối tác”. Dưới đây là nội quy của tuyển Đức tại Euro 2012.

WAGs

Một ngày sau khi kết thúc trận đấu, các tuyển thủ sẽ được gặp gỡ vợ, bạn gái và con cái. Thậm chí, địa điểm gặp gỡ là ngay tại doanh trại của đội. Đây là điều khiến các cầu thủ khá bất ngờ vì trước đó, họ luôn lên dây cót tinh thần sẽ “ngủ chay” cả giải đấu.

Rượu

Các cầu thủ cũng sẽ được phép uống rượu bia, nhưng với một lượng thích hợp. Thời điểm trước giấc ngủ được phép uống một cốc bia. Sự tin tưởng ở các cầu thủ được đề cao tuyệt đối khi rượu được đặt ngay trong những quầy bar nhỏ tại doanh trại.

Thuốc lá

Ông Loew đang nỗ lực cai thuốc lá, gần một năm nay không động đến điếu nào. Nhưng với các cầu thủ thì không bị cấm, miễn là không hút trong giờ ăn hay giờ họp của tuyển. Quy định này hình như không được mấy cầu thủ quan tâm ngoại trừ thủ môn dự bị Tim Wiese. Thủ thành 31 tuổi này hình như là người duy nhất trong tuyển Đức hút thuốc.

Mạng xã hội

Tuyển thủ Đức không bị cấm truy cập các trang mạng xã hội. Quy định cho họ là không được có những phát biểu liên quan đến đội bóng, các đồng đội, đối thủ hay trọng tài.

Chơi đêm

Các cầu thủ không bị cấm trại, mà có thể ra ngoài chơi và trở về trước 11h đêm. Trong những trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng, họ được về muộn hơn một chút.

Trong kỳ World Cup 2010, sau khi tuyển Đức thất bại tại Nam Phi, báo chí nước này đã chỉ trích phương pháp huấn luyện và những điều luật nghiêm khắc của HLV Joachim Loew, người luôn coi sức mạnh của đội bóng là… kỷ luật. Còn tại Euro năm nay, có vẻ HLV Joachim Loew bỗng đổi khác, trở nên rất “rộng rãi” cho các cầu thủ.

Ngoài HLV Loew, HLV Giovanni Trapattoni của CH Ireland cũng tuyên bố không cấm sex với cầu thủ. Đây được đánh giá là một xu hướng khôn ngoan của các HLV khi mà tình dục bất hợp pháp đang bùng phát khủng khiếp tại Ukraina - Ba Lan, hai nước đồng chủ nhà của Euro 2012.

Theo 163

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem