Tuyên Quang: Công nhận di tích quốc gia thành nhà Bầu

Thứ hai, ngày 10/02/2014 11:41 AM (GMT+7)
Ngày 7.2, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận di tích thành nhà Bầu thuộc xóm Tân Thành, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang là Di tích quốc gia.
Bình luận 0
Thành nhà Bầu được xây dựng trên khu vực đồi Bông Thượng và đồi Bông Hạ ở xóm Tân Thành, xã An Khang vào thế kỷ 16, tường thành có đặt các bệ súng thần công, đạn đá hướng ra sông Lô, trấn giữ thủy lộ từ phương Bắc xuống.

Ngoài thành có sông Lô làm hào ngoài nhằm ngăn cản kẻ địch từ xa. Trải qua năm thế kỷ nhưng di tích thành nhà Bầu vẫn có ý nghĩa to lớn đối với công tác nghiên cứu lịch sử dân tộc. Đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến với Tuyên Quang.
Đoàn Lê (Đoàn Lê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem