Tuyển sinh lớp 10: Nhân hệ số 2 môn Toán, Văn liệu có còn phù hợp?

Thu Thủy Chủ nhật, ngày 05/03/2023 18:17 PM (GMT+7)
Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác đã công bố phương án cũng như các môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024. Tuy nhiên, với số thi 3 môn, cách tính điểm nhân đôi hệ số 2 môn Toán, Văn được nhiều người cho rằng không còn phù hợp và không bình đẳng với các môn khác.
Bình luận 0

Môn nào môn chính, môn nào môn phụ?

Thời điểm này, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ như TP.HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Cần Thơ, Hưng Yên, Khánh Hòa…

Theo khảo sát thì trong số này, nhiều địa phương áp dụng cách tính điểm nhân hệ số 2 với tổng điểm của bài thi Toán và Văn, môn Ngoại ngữ là hệ số 1. Việc nhân đôi hệ số Toán, Văn đã gây ra không ít tranh luận vì nhiều người cho rằng điều này không còn phù hợp khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hà Nội mới đây nhất cũng công bố số môn thi và lịch thi vào lớp 10. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Năm nay là 2 năm liên tiếp, kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội không có môn thứ tư. Nếu theo cách tính điểm khi thi 3 môn vào lớp 10 của Hà Nội năm trước đó, tổng điểm Toán và Văn sẽ được nhân hệ số 2.

Tuyển sinh lớp 10: Nhân hệ số 2 môn Toán, Văn liệu có còn phù hợp? - Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng nhân hệ số Toán, Văn không còn phù hợp khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2022: Gia Khiêm

Chị Nguyễn Phương Thảo (phụ huynh có con đang học Trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, chị rất mừng với quyết định thi 3 môn của thành phố bởi việc này sẽ giảm nhiều áp lực cho con gái thi vào lớp 10 năm nay.

Tuy nhiên, chị Thảo khá băn khoăn về cách tính điểm 3 môn thi vào lớp 10 nếu theo cách tính điểm của năm ngoái.

"Theo tìm hiểu của tôi thì điểm xét tuyển của các con sẽ bằng điểm Toán cộng điểm Văn nhân đôi, sau đó cộng thêm điểm Ngoại ngữ và điểm ưu tiên. Như vậy có công bằng với môn còn lại hay không, và môn nào là môn chính, môn nào môn phụ?", chị Thảo đặt câu hỏi.

Cô giáo Phùng Thị Mai, giáo viên tại một trường THPT tại huyện Vụ Bản, Nam Định cho rằng, đã đến lúc cần thay đổi cách tính điểm Toán, Văn nhân hệ số 2.

Lý giải với Dân Việt, cô Mai cho hay: "Toàn ngành giáo dục đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh, không có lý do gì mà tính điểm hệ số 2 với Toán, Văn, môn còn lại tính theo hệ số 1. Cách tính điểm này đã lỗi thời và không còn phù hợp với việc đánh giá, xếp loại học sinh hiện nay. Tôi đề nghị tất cả môn thi vào lớp 10 đều tính theo hệ số 1, nhằm tránh tình trạng không công bằng và dẫn tới việc học sinh học tủ, học lệch".

Em Đỗ Thu Hà (học sinh trường THCS Lý Tự Trọng, Phú Thọ) chia sẻ: "Đối với em môn học nào cũng quan trọng và cần thiết nên em kiến nghị sẽ không tính hệ số 2 với môn thi nào. Cách tính điểm hiện nay không bình đẳng với các môn bởi có thể có bạn học tốt tiếng Anh nhưng Toán hoặc Văn không tốt. Như vậy rất dễ mất cơ hội vào lớp 10".

Nhân đôi hệ số Toán Văn: Có căn cứ

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023 vừa qua, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng việc các địa phương chọn nhân đôi hai môn Toán, Văn cũng có căn cứ. Đó có thể xem như yêu cầu đầu vào, vì trong quá trình học phổ thông, có thể hai môn này yêu cầu kiến thức nền tảng quan trọng hơn nên phải học tốt hơn.

Về ý kiến nhân đôi hệ số với điểm Toán và Văn không còn phù hợp, theo Thứ trưởng Sơn, chương trình giáo dục phổ thông chú trọng đến việc phát triển toàn diện năng lực cho học sinh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa coi nhẹ các môn văn hóa, đặc biệt các môn quan trọng như Toán và Văn.

Theo quy định của Bộ GDĐT, chương trình phổ thông mới không còn tính điểm trung bình, không còn hệ số môn học để ghi vào học bạ.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng việc tổ chức thi vào lớp 10 các trường phổ thông, các địa phương phải nghiên cứu kỹ tình hình, yêu cầu của các trường. Từ đó, có thể đưa ra yêu cầu môn Toán và hệ số hai, còn với môn ngoại ngữ thì không phải học sinh nào cũng có điều kiện học ngoại ngữ như nhau.

Trước năm 2020, khi tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập tại TP.HCM, 2 môn Toán, Văn có cùng hệ số 2. Từ năm 2021, Sở GDĐT TP.HCM thay đổi cách tính điểm xét tuyển lớp 10 với 3 môn bắt buộc đều cùng có hệ số 1. Động thái này của ngành giáo dục TP.HCM đã nhận được sự đồng tình của các giáo viên, phụ huynh cũng như học sinh trên địa bàn.

Năm học 2022, Nghệ An cũng áp dụng 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp). Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích thay vì tính điểm hệ số 2 môn Toán và Ngữ văn như hàng năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem