Bước vào mùa tuyển sinh, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã phải "khăn gói" đến tận các trường THCS và THPT để tư vấn tuyển sinh. Tuy vậy, hiệu quả của các hoạt động này gần như bằng không.
Mùa tuyển sinh đại học đang cận kề, kèm với đó các trường trung cấp, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng bắt đầu thực hiện tuyển sinh. Dưới đây là một số lưu ý cho các thí sinh khi nộp hồ sơ học trung cấp hoặc cao đẳng.
Năm 2022, Melbourne Polytechnic (Australia) chính thức ký kết hợp tác đào tạo với Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education – FPT Polytechnic), thành lập Cao đẳng Melbourne Polytechnic tại Việt Nam.
Bộ GDĐT khuyến cáo các trường đại học khi đưa ra những phương thức tuyển sinh cần đảm bảo sự ổn định, tránh việc gây xáo trộn, biến động lớn ảnh hưởng đến việc học tập và ôn luyện của thí sinh.
Liên tục nhiều năm tỉ lệ tuyển sinh của giáo dục nghề nghiệp đạt mức 2 triệu người/năm. Riêng năm 2020 tuyển sinh đạt cao kỷ lục đạt tới 2,2 triệu người. Thế nhưng thành tích này đang có nguy cơ bị "đe dọa" bởi hết 10 tháng đầu năm toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp mới tuyển sinh được 40% so với kế hoạch năm 2021.
Trên mạng xã hội đang nhiều ý kiến vì năm nay có em đạt 30 điểm mà không đỗ nguyện vọng 1, có trường ngành công an lấy điểm chuẩn đến 30,34 điểm, như thế là quá cao, không thể có điểm 3 môn thi "vượt ngưỡng" như thế?... Nghe con số như vậy, có người đặt câu hỏi, ai có lỗi khi điểm cao không vào được đại học?
Trước diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19, nhiều trường đại học (ĐH) đã dừng kỳ thi riêng, chuyển sang thi trực tuyến kỳ thi năng khiếu hoặc xét tuyển học bạ…