Tuyển sinh
-
Phụ huynh cho rằng, chương trình chất lượng cao phải có yêu cầu đầu vào khắt khe hơn nhưng trên thực tế, nhiều trường có điểm chuẩn thấp hơn chương trình đại trà. Điều này là không logic.
-
Thí sinh có đăng ký 100 nguyện vọng cũng chưa chắc tăng cơ hội trúng tuyển nếu không biết cách sắp xếp phù hợp.
-
Cha mẹ và con cái là hai thế hệ khác nhau nên có những suy nghĩ, lựa chọn về ngành nghề khác nhau. Rất nhiều gia đình bất đồng quan điểm dẫn đến sự xung đột trong các mùa tuyển sinh
-
Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 quy tụ gần 100 cơ sở đào tạo với gần 200 gian hàng tư vấn, thu hút sự tham gia của hàng ngàn học sinh cuối cấp tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận.
-
Vì quá mong muốn con có cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục của trường Marie Curie, hàng trăm phụ huynh đã “trắng đêm” xếp hàng để đăng ký lấy phiếu trải nghiệm cho con vào lớp 1.
-
Liên quan đến vụ trường tuyển chui 243 học sinh lớp 10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc khắc phục những tồn tại. Theo đó, Sở phải "hợp thức hoá sai phạm" việc trường tuyển chui vì… quyền lợi của học sinh.
-
Bước vào mùa tuyển sinh, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã phải "khăn gói" đến tận các trường THCS và THPT để tư vấn tuyển sinh. Tuy vậy, hiệu quả của các hoạt động này gần như bằng không.
-
Học viện Chính sách và Phát triển công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ 19 điểm. Tăng 1 điểm so với năm trước đó.
-
Năm 2022, Học viện Chính sách và Phát triển sẽ bổ sung 3 phương thức tuyển sinh và 1 chuyên ngành mới nhằm đáp ứng xu thế phát triển hội nhập của thị trường lao động hiện đại.
-
Nhờ việc linh hoạt các biện pháp tuyển sinh mà Tuyển sinh nghề năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.