Tuyển thủ nữ Việt Nam lập Poker nhanh như điện trong trận khai mạc Cúp QG

Song Minh Thứ tư, ngày 22/05/2019 18:25 PM (GMT+7)
Chiều nay, đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở trận ra quân, Hà Nội FC đã thắng đậm Sơn La. Cá nhân tuyển thủ quốc gia Phạm Hải Yến chỉ mất khoảng 20 phút để hoàn thành cú poker đáng nhớ!
Bình luận 0

Năm nay là mùa giải đầu tiên Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019 được tổ chức. Giải nằm trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia, khởi tranh từ 22 đến 31.5.

Tham dự giải, 6 đội bóng: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP Hồ Chí Minh II, Trẻ TP Hồ Chí Minh, TNG.Thái Nguyên được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt  tính điểm xếp hạng.

img

Hai đội Hà Nội và Sơn La ra sân đá trận khai mạc Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019 với khẩu hiệu "Uống rượu bia - Không lái xe". Ảnh: Ngọc Tú

Đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền chơi trận chung kết. Đội xếp thứ 2 ở mỗi bảng thi đấu tranh hạng Ba. Hai đội còn lại thi đấu tranh hạng 5 chung cuộc.

Ở trận ra quân chiều nay, Hà Nội với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia như tiền đạo đội trưởng Hải Yến, hậu vệ Thanh Huyền, tiền vệ Vũ Thị Nhung, Thái Thị Thảo... đã tỏ ra hoàn toàn lấn lướt so với các cô gái Sơn La.

img

Đội bóng đá nữ Sơn La (phải) đã rất nỗ lực nhưng không thể khỏa lấp hạn chế về chuyên môn so với Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú

Chỉ trong khoảng nửa đầu hiệp 1, Hải Yến (số 12 - Hà Nội) đã ghi được 4 bàn thắng, hoàn thành cú poker cho riêng mình, giúp Hà Nội dẫn trước 4-0.

Đó là những pha dứt điểm thể hiện sự toàn diện của Hải Yến. Nếu như bàn mở tỷ số cho thấy khả năng đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi cứa lòng kỹ thuật lập công thì bàn tiếp theo, Hải Yến đã chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu ghi điểm.

Ở bàn thắng thứ 3 và 4 là sự lạnh lùng, quyết đoán của Hải Yến khi đối mặt thủ môn đối phương.

img

Chân sút Hải Yến "làm mưa làm gió", lập cú poker trong trận thắng 7-0 của Hà Nội trước Sơn La chiều nay. Ảnh: Ngọc Tú

Quá "trên cơ" đối phương, khoảng thời gian sau đó, HLV Nguyễn Anh Tuấn của đội bóng Thủ đô đã đưa ra sự điều chỉnh hợp lý khi rút Hải Yến về đá tiền vệ.

Hà Nội chủ động kiểm soát bóng để đưa trận đấu về đích theo hướng "dễ chịu" nhất, thay vì cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm thêm bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, dù rất nỗ lực nhưng Sơn La cũng không thể tạo ra sức ép cần thiết lên phần sân Hà Nội.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có gì thay đổi. Phút 67, HLV Anh Tuấn đưa Hải Yến rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Thị Hoa.

Chơi khá ung dung trong khoảng 30 phút cuối trận nhưng Hà Nội vẫn có thêm 3 bàn thắng nữa ở các phút 76, 89', 90'+2, lần lượt do công Kim Anh (số 11), Nguyễn Thị Nga (số 30), Nguyễn Thị Hoa (số 29).

Thắng trận chung cuộc 7-0, Hà Nội cho thấy họ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem