Đá bại PP.Hà Nam, TP.HCM lần thứ 3 liên tiếp vô địch bóng đá nữ Việt Nam

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 03/12/2017 19:07 PM (GMT+7)
Với quyết tâm trong suốt 90 phút thi đấu cộng với bản lĩnh trong loạt đá luân lưu, TP.HCM đã đăng quang tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 sau khi đá bại chủ nhà PP.Hà Nam trong trận chung kết chiều 3.12...
Bình luận 0

Suốt chiều dài gần 20 năm giải bóng đá nữ vô địch quốc gia kể từ năm 1998, Hà Nội đang là đội vô địch nhiều nhất với 10 lần. Tiếp theo là TP.HCM với 6 lần lên ngôi, trong đó có 2 mùa giải liên tiếp 2015, 2016. Than Khoáng sản Việt Nam 2 lần vô địch vào các năm 2007, 2012. Hà Tây 1 lần vô địch năm 2006.

img

Trận chung kết bóng đá nữ vô địch quốc gia giữa PP.Hà Nam (áo vàng) và TP.HCM diễn ra rất sôi nổi. Ảnh: VTV

Và có thể cảm nhận được khát khao lần đầu lên ngôi vô địch của các cô gái Hà Nam. Chiều 3.12, cũng có rất đông cổ động viên tới sân Hà Nam cổ vũ cho các cầu thủ con cưng quyết tâm “soán ngôi” của TP.HCM.

Thực tế, trong đội hình của Hà Nam có những điểm sáng từng khoác áo đội tuyển Việt Nam giành HCV SEA Games 2017 như Tuyết Dung, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Liễu... Tuy nhiên, so về độ đồng đều thì TP.HCM lại nhỉnh hơn với vai trò “xương sống” của thủ môn Kiều Trinh, hậu vệ Chương Thị Kiều, tiền vệ Bích Thùy, tiền đạo Huỳnh Như.

img

Sai lầm của hàng thủ đã khiến PP.Hà Nam bị gỡ hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu. Ảnh: VTV

TP.HCM là đội chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công. Nhưng khi các học trò HLV Kim Chi chưa cụ thể hóa được ưu thế thì bất ngờ phút 20, Vũ Thị Thúy (số 16-PP.Hà Nam) đã có pha dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số trong niềm vui của các cổ động viên Hà Nam.

Tiếc là sau đó chưa đầy 5 phút, sự lúng túng của hàng thủ PP.Hà Nam khi “không chiến” đã khiến họ phải trả giá khi 1 cầu thủ đánh đầu phản lưới nhà giúp TP.HCM  đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, trận đấu tiếp tục diễn ra rất sôi nổi với nỗ lực cống hiến hết mình của các cô gái 2 bên phần sân nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu phân thắng bại. Và trong loạt "đấu súng" cân não này, TP.HCM đã thực hiện thành công cả 4 lượt sút của mình. Còn PP.Hà Nam đã đá hỏng 2/5 quả và thua 3-4.

Với kết quả này, TP.HCM đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch quốc gia. Đây cũng là danh hiệu vô địch lần thứ 3 liên tiếp của thủ môn Kiều Trinh cùng các đồng đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem