Tuyển thủ Thái Lan tăng giá nhờ… World Cup

Đông Hưng (Theo Siam Sport) Thứ sáu, ngày 01/04/2016 19:50 PM (GMT+7)
Thành công của ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á không chỉ giúp họ tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup, mà còn khiến các ngôi sao của đội tuyển nước này có giá hơn trên thị trường chuyển nhượng.
Bình luận 0

So với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, các cầu thủ Thái Lan có trình độ nhỉnh hơn hẳn. Tuy nhiên, những giải đấu hàng đầu châu Á như K.League (Hàn Quốc), J.League (Nhật Bản), A.League (Australia) hay Chinese Super League (Trung Quốc) lại không quan tâm tới điều này. Nhiều năm qua, các cầu thủ Thái Lan chủ yếu chỉ chơi bóng trong nước hoặc sang các nước như Việt Nam, Malaysia hay Singapore thi đấu. Chỉ có gương mặt nổi trội là Teerasil Dangda từng sang châu Âu thi đấu, nhưng là khoác áo Almeria theo dạng cho mượn 1 năm.

img

Teerasil Dangda có cơ hội gia nhập Leicester City. Ảnh: IT.

Thế nhưng, sau khi ĐT Thái Lan xuất sắc giành ngôi nhất bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, qua đó có mặt ở vòng loại cuối cùng, các ngôi sao bóng đá nước này đã được quan tâm nhiều hơn và cũng tăng giá trên thị trường chuyển nhượng. Tờ Siam Sport cho hay, hiện một vài đội bóng thuộc K.League, J.League và A.League đã cử người sang Thái Lan để xem giò một vài ngôi sao như Narubadin Weerawatnodom, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen, Chenrop Samphaodi và Tristan Do…

Trong khi đó, Ban lãnh đạo Leicester City cũng vừa ngỏ ý muốn mượn Teerasil Dangda từ Muangthong United trong mùa giải tới. Cần biết rằng, gần như chắc chắn Leicester City sẽ tham dự Champions League mùa giải 2016/17, và nếu Dangda có cơ hội khoác áo đội bóng này, anh hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên dự giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.

Ngoài ra, hai đội bóng hàng đầu của Malaysia là Johor Darul Ta'zim và Kelantan FA đều vừa nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Adisak Kraisorn, sau khi biết khó có thể tiếp cận Teerasil Dangda. Cả hai sẵn sàng trả những mức lương cực lớn để sở hữu cầu thủ mang áo số 9 của ĐT Thái Lan. Cần biết rằng, Johor Darul Ta'zim hiện là ĐKVĐ AFC Cup, còn Kelantan FA là 1 trong 4 đội bóng giàu thành tích nhất của quốc gia này.

Cuối năm ngoái, một vài đội bóng Nhật Bản cũng đã quan tâm tới Narubadin Weerawatnodom và Chanathip Songkrasin, thế nhưng rồi chẳng cuộc đàm phán nào diễn ra. Tài năng trẻ Worachit Kanitsribampen thì thậm chí sang tận FC Tokyo tập luyện. Tuy nhiên, anh không để lại ấn tượng và bị trả lại CLB Chonburi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem