Tuyển vàng trái phép ngay trong khu dân cư

Thứ năm, ngày 01/08/2013 17:22 PM (GMT+7)
Không chỉ khai thác vàng trái phép, thời gian gần đây, ở xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), vàng tặc còn vận chuyển quặng về ngay khu dân cư ngâm với hóa chất độc hại để tuyển vàng...
Bình luận 0
Chất độc hại thải tự do ra môi trường

Nhận được tin báo, những ngày cuối tháng 7, phóng viên NTNN lên Tam Lãnh, và rất ngạc nhiên khi phát hiện tại sân vận động xã, nơi chỉ cách trụ sở UBND xã Tam Lãnh tầm 500m đường, gần ngay khu dân cư, nhiều người đang rầm rộ tuyển vàng trái phép.
Lực lượng Công an xã Tam Lãnh và Đồn Công an Tam Lãnh phá thòn tuyển vàng ngâm hóa chất ở xã Tam Lãnh.
Lực lượng Công an xã Tam Lãnh và Đồn Công an Tam Lãnh phá thòn tuyển vàng ngâm hóa chất ở xã Tam Lãnh.
Ngay sau đó, chúng tôi về trụ sở UBND xã Tam Lãnh và được ông Vũ Minh Tuấn - Phó Trưởng Công an xã, nói: “Trước đây, họ dùng máy nổ xay đất, đá lấy quặng vàng khắp các núi, đồi rất công khai. Sau khi cơ quan chức năng huyện Phú Ninh truy quét, đẩy đuổi quyết liệt, tình trạng này lắng xuống… Nhưng gần đây, một số người dân bản địa “kết nối” với người ngoài địa phương vận chuyển quặng về ngay nhà mình, hay các bìa rừng để dùng cyanua tuyển vàng...”.

Theo anh Tuấn, cách tuyển vàng bằng cyanua vô cùng độc hại. Mỗi lần truy quét vàng tặc về, anh em ai cũng mệt mỏi, thở không ra hơi vì hít phải chất độc hại. Vàng tặc tuyển vàng trong các thòn bằng ván và lót bạt chống thấm xung quanh. Mỗi thòn, dân làm vàng đổ vào 3 - 5kg cyanua để ngâm với quặng 2 - 3 ngày. Sau khi tuyển lấy vàng, dân làm vàng thải nước hóa chất tự do ra môi trường. “Mỗi thòn như vậy nếu trúng, thu khoảng 2 - 3 chỉ vàng. Vì vậy, nhiều người dù biết độc hại, bị ngăn cấm vẫn lao vào làm” – anh Tuấn nói.

Chủ điểm tuyển vàng tại khu vực sân vận động, công an xã đã xác định được đối tượng là Bùi Văn Hải (30 tuổi, người địa phương) “bắt tay” với Thái Viết Huy. “Cách đây hơn 1 tuần, xã cũng đã tổ chức truy quét, nhưng khi có mặt tại hiện trường không có một bóng người nên khó xử lý” - anh Tuấn nói.

“Bó tay” với vàng tặc?

Từ đầu năm đến nay, Đồn Công an Tam Lãnh đã bắt quả tang 2 đợt vận chuyển gần 100kg chất độc cyanua; một vụ vận chuyển 30 cây thuốc nổ, 100 kíp nổ và hơn 50m dây cháy chậm lên bãi vàng, thu giữ hàng trăm chiếc xe máy vận chuyển quặng trái phép…
Ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, cho biết: “UBND huyện Phú Ninh vừa giao cho xã phải ngăn chặn triệt để việc vận chuyển quặng về khu dân cư tuyển vàng. Xã muốn làm lắm chứ, nhưng làm sao xử lý cho hết? Xã cũng liên tục kết hợp với Đồn Công an Tam Lãnh tổ chức truy quét, nhưng hôm nay đập phá, mai họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua sắm cái mới. Làm vàng rất có ăn, thu nhập cao, nên họ chấp nhận tốn kém…”.

Thiếu úy Nguyễn Hoàng Cầu - Phó Đồn Công an Tam Lãnh, cho biết: “Cứ một tuần, anh em chúng tôi tổ chức lên núi truy quét một lần, nhưng truy quét, đập phá chỗ này, “vàng tặc” lẩn trốn chỗ khác. Vàng tặc cứ thay đổi địa điểm khai thác liên tục, không sao đẩy đuổi xuể”.

Đã đến lúc, cơ quan chức năng huyện Phú Ninh cũng như tỉnh Quảng Nam cần vào cuộc quyết liệt hơn, nếu không việc dùng hóa chất tuyển vàng vô tội vạ giữa khu dân cư này rất độc hại cho môi trường sống của người dân.

Hồng Phong ( Hồng Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem