Tuyển Việt Nam du đấu: Cơ hội tốt thử nghiệm đội hình

Thứ ba, ngày 05/10/2010 08:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm nay, ĐTVN sẽ lên đường sang Ấn Độ, bắt đầu cho chuyến du đấu liên tiếp 2 trận trên sân khách trước Ấn Độ (ngày 8-10) và Kuwait (12-10). Trong chuyến hành trình hứa hẹn không ít khó khăn này, HLV Calisto lại không có trong tay những sự lựa chọn tốt nhất.
Bình luận 0

Thắng thua không quan trọng

Tấn Tài, Việt Cường và Minh Châu đều phải ở nhà vì lí do sức khoẻ (Tấn Tài và Việt Cường bị chấn thương, còn Minh Châu bị thuỷ đậu). 

Sự vắng mặt của bộ ba này sẽ đặt ra cho HLV Calisto những bài toán không dễ tìm lời giải, bởi Tấn Tài và Việt Cường là thành viên của đội hình chính thức, còn Minh Châu đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí đánh chặn phía trước hàng thủ.

Nhưng, khó khăn của HLV Calisto không chỉ xuất phát từ lí do nhân sự. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tại sân tập Mỹ Đình vào chiều tối qua, HLV Calisto cho biết: "Theo như thông tin mà tôi nắm được thì chất lượng sân cỏ ở Ấn Độ rất tồi, và ĐTVN chưa bao giờ chơi hay trên những mặt cỏ tệ hại".

Hiện tại, có tới 90% danh sách cầu thủ tham dự AFF Suzuki Cup 2010 đã có trong suy nghĩ của HLV Calisto và 10% còn lại sẽ được quyết định ngay trong tháng 10 này.

Vì thế, trước giờ lên đường, HLV Calisto đã rào đón: "Mục tiêu của ĐTVN ở 2 trận đấu này chỉ là thử nghiệm đội hình, vậy nên tôi sẽ sử dụng 2 đội hình khác nhau cho 2 cuộc chạm trán với Ấn Độ và Kuwait. 

Cái đích chính mà ĐTVN hướng tới là làm sao để chơi tốt, chứ không phải kết quả thắng hay thua?

Tại sao tôi lại nói là chơi tốt ư? Rất đơn giản, bây giờ chúng ta có thể thắng mà không chơi hay, nhưng như thế thì trong tương lai sẽ thua chắc, còn nếu giờ chúng ta chơi hay mà thua trận thì trong tương lai sẽ có cơ hội chiến thắng. Bóng đá là trò chơi như vậy đấy".

Cơ hội hiếm hoi để cọ xát

Tính từ ngày tập trung tới nay, ĐTVN mới có 3 trận đấu cọ xát tại Cúp 1000 năm Thăng Long và nếu tính thêm cả 2 trận giao hữu sắp tới thì thầy trò HLV Calisto mới chỉ có 5 trận để làm nóng. Với HLV Calisto, con số này chưa thể là đủ với một đội bóng đang nhắm tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu AFF Suzuki Cup. Bởi vậy, ông tỏ ra khá lo ngại trước thông tin VFF Cup 2010 đang gặp khó khăn về vấn đề khách mời và có thể sẽ không được tổ chức.

HLV Calisto bộc bạch: “Đúng một tháng trước AFF Suzuki Cup 2010, ĐTVN cần có một giải đấu giao hữu với những đối thủ mạnh để kiểm tra toàn diện đội hình. Việc tham dự VFF Cup 2010 đã có trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 của ĐTVN nên tôi hy vọng giải đấu này sẽ diễn ra như dự kiến".

Với những tiết lộ của HLV Calisto, 2 trận giao hữu với Ấn Độ và Kuwait sẽ là cơ hội hiếm hoi mà tất cả những cầu thủ chưa phải là học trò ruột của HLV Calisto có dịp thể hiện mình, bởi khi ĐTVN đá trên sân khách và trận đấu này lại có thể không được truyền hình trực tiếp thì áp lực dành cho thầy trò HLV Calisto sẽ nhẹ nhàng hơn so với khi thi đấu tại sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem