Tỷ lệ phụ huynh không đồng ý cho trẻ lớp 1 đến trường 'cao ngất' sau cuộc khảo sát

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 06/12/2021 07:27 AM (GMT+7)
Hơn 70% phụ huynh không yên tâm cho trẻ lớp 1 đến trường học như kế hoạch dự kiến của Sở GD-ĐT TP.HCM.
Bình luận 0

Sáng 6/12, nguồn tin của báo Dân Việt cho biết, kết quả khảo sát của Sở GD-ĐT về việc cho con em đi học trực tiếp theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của UBND TP.HCM (tính đến chiều 5/12) như sau:

Tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học là 36.316 phụ huynh (29,82%); số còn lại không đồng ý cho con em đi học trực tiếp chiếm tỉ lệ hơn 70%. Được biết, có 121.759/131.244 phụ huynh lớp 1 tham gia khảo sát.

Tỷ lệ phụ huynh không đồng ý cho trẻ lớp 1 đến trường “cao ngất” sau cuộc khảo sát - Ảnh 1.

Kết quả khảo sát của lớp 1/8 trường tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12

Theo bảng kết quả khảo sát, rất nhiều trường tiểu học ở trung tâm thành phố có phụ huynh đồng ý cho con đến trường ít ỏi như Trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận 3 (13 phụ huynh đồng ý), Trường tiểu học Trần Văn Đang (17 phụ huynh đồng ý), Trường Bến Cảng, quận 4 (13 phụ huynh đồng ý), Trường Điện Biên, quận 10 (15 phụ huynh đồng ý),... thậm chí, có đến 4 trường tư thục không có phụ huynh nào đồng ý cho con đi học trực tiếp trong đợt trở lại.

Tương tự, các huyện ven thành phố cũng có tỷ lệ đồng ý cho con đến trường rất thấp dù các vùng này được đánh giá là kiểm soát dịch tốt. Trong đó, số phụ huynh đồng ý cho con đi học chưa đến 20 người tại các trường tiểu học Trung Lập Thượng, Nhuận Đức, Nhuận Đức 2, An Nhơn Tây, Thị Trấn Củ Chi 2 (huyện Củ Chi); Trường tiểu học Lý Nhơn, Đồng Hòa (huyện Cần Giờ).

Tỷ lệ phụ huynh không đồng ý cho trẻ lớp 1 đến trường “cao ngất” sau cuộc khảo sát - Ảnh 2.

Học sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ đi học trực tiếp từ ngày 20/10/2021. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các em nhỏ học sinh lớp 1 đều rất háo hức khi nghe tin sẽ được đến trường đi học. Ngược lại, phụ huynh băn khoăn rất nhiều vì lo sợ các con còn nhỏ, chưa tiêm vaccine Covid-19 và cũng chưa tự biết bảo vệ bản thân mình.

Trong cuộc họp phụ huynh trực tuyến của trường tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12), một phụ huynh cho biết rất lo ngại vì tình hình Covid-19 hiện chưa ổn định, lại có thêm biến chủng mới xuất hiện cũng chưa rõ sự nguy hiểm sẽ như thế nào. Chính vì vậy, để bảo vệ con một cách tốt nhất, phụ huynh này đề nghị sẽ cho con tiếp tục học trực tuyến ở nhà cho đến khi dịch bệnh thật sự được kiểm soát.

Theo ban giám hiệu một số trường tiểu học, sau khi lấy ý kiến khảo sát của phụ huynh thì nhà trường sẽ chuẩn bị các phương án bố trí, sắp xếp lớp, phân công giáo viên,... để giảng dạy trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên, trên tinh thần tôn trọng quyết định của phụ huynh và chờ thông báo mới nhất của Sở GD-ĐT để triển khai việc dạy học từ 13/12.

Trước đó, sau khi TP.HCM công bố kế hoạch cho học sinh lớp 1 đi học lại từ ngày 13/12 thì các trường tiểu học đã đồng loạt thực hiện khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc cho con đi học lại. Nhiều phụ huynh cho biết, do còn e ngại tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM hiện nay, hơn nữa trẻ đã học gần hết học kỳ 1 nên phụ huynh không mong muốn con mình đi học lại trong thời điểm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem