Tỷ lệ vô sinh ngày càng gia tăng, nhiều cha mẹ vất vả "tìm kiếm con"

Tuấn Kiệt Thứ bảy, ngày 15/04/2023 16:10 PM (GMT+7)
GS.TS Nguyễn Đình Tảo, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Sinh sản Hà Nội cho biết, tỷ lệ vô sinh ngày càng gia tăng. Theo báo cáo mới nhất của WHO, cứ 6 người trưởng thành thì có 1 người bị vô sinh.
Bình luận 0

Chia sẻ tại lễ ra mắt cuốn sách "Gieo mầm hạnh phúc - Mong con yêu" sáng 15/4, GS.TS Nguyễn Đình Tảo, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Sinh sản Hà Nội nhận định, tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam cũng như trên thế giới rất lớn và ngày càng gia tăng. 

Theo GS Tảo, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa được công bố ngày 4/4 cho thấy, khoảng 17,5% người trưởng thành trên toàn thế giới bị vô sinh vào một thời điểm nào đó trong đời, tương đương 6 người trưởng thành trên thế giới thì có 1 người bị vô sinh. 

Trong khi cách đây 10-20 năm, tỷ lệ này mới chỉ ở mức 7%.

Còn tại Việt Nam, theo GS Tảo, một nghiên cứu mới của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho thấy, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ hiện nay là 7,7%. Trong đó, vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%.

GS Tảo cho biết, hơn 40 năm đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn, GS Tảo nhận thấy phần lớn các cặp vợ chồng có hiểu biết rất hạn chế về sức khỏe sinh sản. Trong khi thực tế, việc có con thành công, không chỉ nhờ đến trợ giúp của y khoa, mà cần sự hợp tác của chính bản thân các cặp vợ chồng.

Tỷ lệ vô sinh ngày càng gia tăng, nhiều cha mẹ vất vả "tìm kiếm con" - Ảnh 1.

Dược sĩ Quách Thu Trang hy vọng, tác giả cuốn sách "Gieo mầm hạnh phúc - Mong con yêu", cẩm nang của các cặp vợ chồng hiếm muộn.

"Tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn hiện nay là rất cao. Do đó, việc phổ cập kiến thức sức khỏe sinh sản cho thanh niên là vô cùng quan trọng, giúp các cặp vợ chồng có được những đứa con như mong muốn. 

Chỉ khi bạn thực sự hiểu rõ cơ thể mình, cần chuẩn bị và chăm sóc, thay đổi các thói quen ăn uống, sinh hoạt, thể dục thể thao, điều chỉnh tâm lý, tinh thần sao cho phù hợp thì bạn có thể gặt hái được những thành quả tốt đẹp về sức khỏe, và việc có con trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn", GS Tảo chia sẻ. 

Dược sĩ Quách Thu Trang, tác giả cuốn sách "Gieo mầm hạnh phúc - Mong con yêu" cho biết, có con là mong muốn khát khao của mọi cặp vợ chồng. 

Thế nhưng, đối với nhiều cặp vợ chồng, việc có con lại không mấy suôn sẻ do gặp phải nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các thông tin về sức khỏe sinh sản. Họ có thể chỉ cóp nhặt thông tin trên mạng, nghe truyền tai nhau mà không biết đúng sai, hoặc khi đi khám, nhận kết quả nhưng hoang mang không rõ tình trạng của mình, hụt hẫng không biết bắt đầu từ đâu.

Trong khi đó những sách để hướng dẫn hành trang cho việc chuẩn bị có em bé vẫn còn hạn chế. Vì thế, cuốn sách sẽ mang lại những kiến thức đầy đủ nhất cho các cặp vợ chồng mong con, sẵn sàng cho một mầm sống mới.

Các cặp vợ chồng hiếm muộn muốn sớm có con cần thay đổi nhiều thói quen, lối sống như tránh rượu bia, thuốc lá, tránh căng thẳng, mệt mỏi, thức khuya...

Dược sĩ Quách Thu Trang hy vọng, cuốn sách "Gieo mầm hạnh phúc - Mong con yêu" sẽ mang lại những kiến thức đầy đủ nhất, sẵn sàng cho một mầm sống mới. 

GS Tảo cũng nhận định, việc ra mắt những cuốn sách cẩm nang "gối đầu giường" như cuốn "Gieo mầm hạnh phúc - Mong con yêu" cho các cặp vợ chồng để có thể nâng cao kiến thức và áp dụng vào hành trình "tìm kiếm con" là điều rất có ý nghĩa. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem