Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk phản đòn Twitter cực gắt sau đổ bể thương vụ 44 tỷ USD

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 16/07/2022 14:10 PM (GMT+7)
Elon Musk muốn có thời gian để chuẩn bị cho một phiên tòa xét xử, vì nỗ lực gây tranh cãi của anh ấy khi bất ngờ rút khỏi thỏa thuận với Twitter, theo hồ sơ của các luật sư tại tòa án Delaware.
Bình luận 0

Sau nhiều tuần đăng những dòng tweet đối đầu cho thấy, Twitter đang che giấu số lượng tài khoản giả mạo, Elon Musk cho biết rằng ông sẽ chấm dứt thương vụ mua lại cổ phiếu Twitter trị giá 54,20 USD / cổ phiếu, trị giá 44 tỷ USD. Vì vậy, Twitter đã đệ đơn kiện Elon Musk lên Tòa án Thủ hiến Delaware. Twitter nói rằng, hành vi của Musk trong quá trình theo đuổi mạng xã hội này là một "đức tin xấu" và cáo buộc CEO Tesla đã hành động chống lại thỏa thuận kể từ khi "thị trường bắt đầu quay đầu".

"Sau khi dựng lên một cảnh tượng công khai để đưa Twitter vào cuộc chơi, và đã đề xuất và sau đó ký một thỏa thuận hợp nhất thân thiện với người bán, Musk rõ ràng tin rằng anh ấy - không giống như mọi bên khác tuân theo luật hợp đồng Delaware - có thể tự do thay đổi ý định của mình. Nền tảng cáo buộc CEO Tesla làm gián đoạn hoạt động của họ, phá hủy giá trị của cổ đông và bỏ đi", Twitter chia sẻ rõ ràng trong đơn khiếu nại.

Twitter yêu cầu một cuộc điều trần khẩn cấp, phía Musk cho biết, sẽ là một chiến thuật không công bằng, và là một cách để che đậy mức độ các vấn đề tiềm ẩn của nền tảng với các tài khoản giả mạo. Ảnh: @AFP.

Twitter yêu cầu một cuộc điều trần khẩn cấp, phía Musk cho biết, sẽ là một chiến thuật không công bằng, và là một cách để che đậy mức độ các vấn đề tiềm ẩn của nền tảng với các tài khoản giả mạo. Ảnh: @AFP.

"Sự từ chối này diễn ra sau một danh sách dài những vi phạm hợp đồng quan trọng của Musk đã gây ảnh hưởng đến Twitter và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Kể từ khi ký thỏa thuận sáp nhập, Musk đã nhiều lần chê bai Twitter và thỏa thuận, tạo ra rủi ro kinh doanh cho Twitter và áp lực giảm giá cổ phiếu của nền tảng", Twitter cho biết trong đơn kiện.

Hiện Twitter đã đệ đơn kiện để "buộc Elon Musk phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ hợp đồng của mình", chủ tịch hội đồng quản trị Twitter, Bret Taylor đã chia sẻ trong một dòng tweet.

Trong khi đó, phía Elon Musk tuyên bố rằng Twitter đã không cung cấp cho ông thông tin cần thiết để đánh giá thỏa thuận. "Ôi thật trớ trêu", Musk viết trên Twitter sau khi Twitter nộp hồ sơ khởi kiện. Nhóm của Musk cho biết phiên tòa sẽ đợi đến năm sau, sau khi Twitter yêu cầu phải xét xử khẩn cấp và yêu cầu một phiên điều trần sớm nhất vào tháng 9 này.

Trong hồ sơ pháp lý, nhóm của Musk phản đối một kiến nghị được đệ trình trước đó bởi Twitter, các luật sư của Musk cáo buộc công ty đã đưa ra "yêu sách đột ngột sau hai tháng kéo chân làm trì trệ", và nói rằng đây là "chiến thuật mới nhất của Twitter để che giấu sự thật về các tài khoản spam có trên nền tảng này".

Twitter yêu cầu một cuộc điều trần khẩn cấp, phía Musk cho biết, sẽ là một chiến thuật không công bằng, và là một cách để che đậy mức độ các vấn đề tiềm ẩn của nền tảng với các tài khoản giả mạo. Đầu tuần này, Twitter đã kiện Musk, cáo buộc CEO Tesla đang thực hiện một nỗ lực thiếu thiện chí để rút lại thỏa thuận.

Các luật sư của Musk lập luận, "sẽ là một 'kỳ tích phi thường' nếu xét xử một vụ án phức tạp bị phá sản trong vòng 5 đến 6 tháng", và họ nói rằng "việc tổ chức xét xử vào tháng 2 năm 2023 sẽ cân bằng lợi ích của các bên và Tòa án". Trong khi đó, phía Twitter đã tìm kiếm một phiên điều trần trong vòng khoảng 60 ngày.

Hiện phía Twitter cũng như Musk từ chối bình luận chi tiết về động thái mới này.

Các chuyên gia pháp lý nhận định, kết quả của cuộc tranh chấp có thể không thể đoán trước được, và có thể liên quan đến việc một thẩm phán buộc Musk phải hoàn tất thỏa thuận hoặc buộc anh ta trả khoản phí chia tay trị giá 1 tỷ USD, hoặc các tình huống khác bao gồm dàn xếp, thương lượng lại giá mua hoặc thậm chí Musk bỏ đi mà không phải trả bất cứ thứ gì.

Có thể thấy, chưa đầy ba tháng sau khi Musk và Twitter đồng ý với thương vụ chục tỷ USD, hai bên có vẻ ràng buộc phải vào một phòng xử án để xác định số phận của thỏa thuận. Bất kể kết quả của vụ việc ra sao, có một điều chắc chắn: Twitter sẽ phải tiếp tục đối mặt với vô số bất ổn cho hoạt động kinh doanh và nhân viên của mình từ bộ phim của Musk đang diễn ra.

Nhiều chuyên gia mua bán và sáp nhập đồng ý rằng Twitter có lập luận pháp lý mạnh mẽ hơn. Twitter tuyên bố theo đơn kiện của mình rằng với các cam kết tài chính cho thỏa thuận vẫn còn nguyên vẹn, không có vấn đề khuất mắc nào làm cả trở sự chấp thuận và hợp tác, vì thế mà Musk không có tư cách gì để rời bỏ thỏa thuận.

Twitter đã đệ đơn đề nghị khẩn trương xử lý vụ việc, yêu cầu xét xử 4 ngày vào tháng 9. Ảnh: @AFP.

Twitter đã đệ đơn đề nghị khẩn trương xử lý vụ việc, yêu cầu xét xử 4 ngày vào tháng 9. Ảnh: @AFP.

Nhưng một lập luận pháp lý mạnh mẽ hơn có thể có không nhất thiết có nghĩa là Twitter đang vững vàng theo những cách khác. Twitter đã phải vật lộn để phát triển hoạt động kinh doanh quảng cáo và cơ sở người dùng trước khi Musk tham gia. Giống như các công ty công nghệ khác, Twitter cũng đang cố gắng cắt giảm chi phí trong bối cảnh lạm phát tràn lan và lo ngại suy thoái kinh tế.

Với vụ kiện, công ty đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý với người đàn ông giàu nhất thế giới có nguy cơ kéo dài trong nhiều tháng. (Twitter đã đệ đơn đề nghị khẩn trương xử lý vụ việc, yêu cầu xét xử 4 ngày vào tháng 9). Nếu thắng kiện, Twitter có thể buộc một tỷ phú, người theo đơn khiếu nại của chính mình, đã nhiều lần miệt thị "Twitter và nhân sự của họ" trở thành chủ sở hữu mới của nền tảng.

Đó là một câu hỏi hóc búa kỳ lạ đối với công ty - đặc biệt là sau khi người dùng và nhân viên của họ bày tỏ lo ngại về Musk với tư cách là chủ sở hữu - nhưng vì mức giá thỏa thuận 54,20 USD / cổ phiếu thể hiện một mức cao hơn rất lớn so với giá cổ phiếu hiện tại của Twitter, hội đồng quản trị của Twitter có nghĩa vụ đối với các cổ đông cố gắng xem xét thỏa thuận thông suốt, hoặc ít nhất là để lấy được càng nhiều tiền từ Musk càng tốt. Và cách duy nhất một tòa án sẽ có lợi cho mình là nếu Twitter cho thấy họ đang nỗ lực một cách thiện chí để hoàn thành thỏa thuận.

Ngoài ra, Twitter có thể thương lượng một mức giá thấp hơn cho thỏa thuận hoặc một thỏa thuận khiến Musk từ bỏ nhanh chóng mà không làm các cổ đông của Twitter phản đối. Hoặc Musk có thể giành chiến thắng và bỏ đi, để lại Twitter mà không có gì, hoặc tệ hơn. Trong khi đó, công ty sẽ bị bỏ lại với ban lãnh đạo mất tập trung và nhân viên mất tinh thần cũng như người dùng, nhà quảng cáo và cổ đông không rõ về tương lai của nền tảng. Carl Tobias, giáo sư tại Đại học Luật Richmond cho biết: "Thật khó để tưởng tượng công ty sẽ tự hợp tác và tiến lên như thế nào".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem