ủ phân cá
-
Phải hẹn nhiều lần, chúng tôi mới gặp được ông Hồ Trinh (SN 1971, ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) khi ông đang tất bật với công việc thu mua cá tươi về chế biến “nước mắm” không muối để bán cho nông dân.
-
Lựa chọn hướng sản xuất an toàn, ông nông dân Nguyễn Văn Ghi ở xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà (Kon Tum) tự mày mò “chế” ra loại phân bón vô cùng hữu hiệu từ cá con để bón cho cây. Ông còn sáng tạo ra nhiều cách diệt côn trùng gây hại như xử lý rệp sáp bằng nước rửa chén và dầu ăn.
-
Tận dụng nguồn cá tự sản xuất, người nông dân này đã ủ với khô đậu tương để bón cho hơn 4 ha nhãn nhà mình. Nhờ cách này mà vườn nhãn nhà ông năm nào cũng xanh tốt sai trĩu quả cho thu hoạch khoảng 50 tấn trên 4 ha cây trồng mỗi năm.
-
Phân bón hữu cơ vốn rất được bà con ưa chuộng khi trồng cây ăn quả, bởi nguồn này vừa an toàn, bảo vệ đất lại giúp cây tránh bệnh tật, phát triển tốt lại cho năng suất cao. Cách này được ông Nguyễn Đình Viện (Thường Tín, Hà Nội) cho là bí kíp vàng giúp nhà ông thu hàng tỷ đồng mỗi năn từ 4 ha nhãn.
-
Gần 3 năm nay, anh Trần Văn Anh, sinh năm 1983, ngụ ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) không còn tốn nhiều chi phí mua phân bón hóa học để bón cho các cây ăn trái như những năm trước. Thay vào đó, anh đã chuyển sang sử dụng phân cá ủ để bón trên vườn cây ăn trái của mình.
-
Với kinh nghiệm trong nhiều năm gắn bó với cây mít Thái, ông Nguyễn Quốc Khánh ở thôn 8, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã phát triển vườn cây mít theo hướng an toàn nên năng suất, chất lượng luôn bảo đảm, được người tiêu dùng ưa chuộng. Ông Khánh đã ủ phân cá bón cho vườn mít Thái.
-
Nâng niu những trái quýt nặng oằn trên cây, ông Nguyễn Văn Cự ở thôn 10, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước tự hào khoe: “Vườn quýt này đã cho gia đình mình thu nhập được 2,6 tỷ đồng rồi đó”.
-
Tự ủ phân cá để bón cho cây, vườn tiêu của ông Nguyễn Tấn Lực, ấp 3, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã trở thành vườn kiểu mẫu, mô hình tham quan, học hỏi, chia sẻ cho nhiều bà con nông dân.