"U22 Việt Nam nằm ở bảng khó nhưng đủ sức vào chung kết SEA Games 29"

Thứ bảy, ngày 08/07/2017 18:00 PM (GMT+7)
Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định rằng U22 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khó song cơ hội vào chung kết rất tràn trề với thầy trò HLV Hữu Thắng.
Bình luận 0

“U22 Việt Nam không may mắn”

Phóng viên: U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu gồm những đối thủ là U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Đông Timor, U22 Philippinese và U22 Campuchia ở SEA Games 29. Ông đánh giá như thế nào về bảng đấu này?

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Tôi nghĩ đây là kết quả không may mắn lắm cho U22 Việt Nam. Đây là bảng đấu nặng hơn so với bảng A. Thực lực hiện nay thì U22 Thái Lan gần như chắc suất 1 vé còn vé còn lại là sự tranh chấp của U22 Việt Nam, Indonesia và thậm chí cả Philippinese. Cũng không thể đánh giá thấp Campuchia hay Đông Timor. Đây là kết quả bốc thăm không thuận lợi cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Nằm ở bảng đấu gồm 6 đội bóng và đối thủ là đương kim vô địch U22 Thái Lan, những khó khăn đang chờ đón U22 Việt Nam, thưa ông?

Đúng vậy! Đầu tiên phải kể đến là lịch thi đấu dày khi U22 Việt Nam phải đá đến 5 trận. Điều này khiến chúng ta phải có nền tảng thể lực tốt hơn và tính toán kỹ lưỡng ở mỗi vòng đấu để làm sao có quân số tốt nhất với thể trạng hoàn hảo. Thứ hai là U22 Thái Lan quá mạnh nên cơ hội để cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé khốc liệt hơn so với bảng đấu còn lại.

Bên cạnh những bất lợi đó, hẳn vẫn có những thuận lợi cho thầy trò HLV Hữu Thắng?

Trước khi vào SEA Games 29, chúng ta được trải nghiệm ở vòng loại U23 Châu Á. Đây là cơ hội để U22 Việt Nam rèn quân và chuẩn bị cho SEA Games. Đó là một thuận lợi nhưng vấn đề là sự chuẩn bị như thế nào. Hiện nay, chúng ta có thế hệ cầu thủ U22 có chuyên môn tốt, thậm chí một số vị trí xuất sắc. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là ở hàng tiền đạo. Các cầu thủ không có phong độ tốt như Công Phượng, Thanh Bình hay Tuấn Tài còn Hà Đức Chinh thì còn non kinh nghiệm.

img

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương. Ảnh: TT&VH.

“Cơ hội vào chung kết rất sáng”

Như ông vừa đề cập thì cho dù bất cứ đối thủ là ai thì mấu chốt vẫn nằm ở nội tại. Vậy, U22 Việt Nam cần chuẩn bị như thế nào trước thềm giải đấu để có sự tự tin tốt nhất?

Trước hết, chúng ta cần chuẩn bị nền tảng thể lực thật tốt để đá 5 trận và thậm chí là 7 trận. Về mặt lối chơi, phải thích ứng với nhiều đối thủ khác nhau. Đó là U22 Thái Lan với lối chơi kiểm soát bóng, tấn công tổng lực. U22 Indonesia đầy sức mạnh, tốc độ dựa trên nền tảng thể lực; phải thích nghi với lối chơi bóng dài, bóng bổng của Philippinese rồi chuẩn bị các phương án tấn công để ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới của U22 Campuchia hay U22 Đông Timor.

Khi biết đối thủ, lịch thi đấu, đánh giá đúng khả năng của từng cầu thủ thì vấn đề của mình là cần có sự chuẩn bị tốt, làm sao để các cầu thủ không e ngại Thái Lan, hay chủ quan trước các đội bóng yếu hơn, chuẩn bị mọi phương án để tiếp cận từng đối thủ khác nhau. Cần chuẩn bị một cách chỉn chu, khoa học, chi tiết.

Ông đánh giá như thế nào về khả năng tiến xa của U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games này?

Nếu U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt thì tấm vé vào bán kết nằm trong tầm tay. Dĩ nhiên, điều này không phải dễ dàng khi mọi đối thủ đều là ẩn số. Vấn đề bây giờ là toàn đội phải làm việc cật lực, quá trình tập luyện tốt để đến khi vào thi đấu sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Thậm chí, khi bước vào bán kết rồi, khả năng vào chung kết của U22 Việt Nam là rất cao bởi lẽ, các đối thủ ở bảng còn lại không được đánh giá cao. Dẫu vậy, chúng ta không nên nghĩ quá xa mà cần phải giải quyết tốt những trận đấu ở vòng bảng và đặc biệt là vấn đề tâm lý khi lâu nay, chúng ta thường thất bại ở thời điểm được nhiều người kỳ vọng nhất.

Hoàng Hà (Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem