U22 Việt Nam tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước đại chiến U22 Thái Lan

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 04/12/2019 09:40 AM (GMT+7)
U22 Việt Nam sẽ không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong trận gặp U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng bảng B SEA Games 30.
Bình luận 0

Không kể Quang Hải dính chấn thương chưa xác định độ nặng nhẹ, sau chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore tối 3/12, ban huấn luyện U22 Việt Nam còn đón nhận một sự mất mát khác đến từ trung tâm hàng thủ.

Cụ thể, ở trận này, trung vệ Đức Chiến đã phải nhận một thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở trận đấu tới với U22 Thái Lan. Trước đó, thành viên CLB Viettel đã phải nhận một thẻ vàng trong chiến thắng 6-1 trước U22 Lào.

img

Quang Hải dính chấn thương trong trận đấu với U22 Singapore.

Kể từ đầu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30, Đức Chiến là một quân bài quan trọng trong chiến thuật của HLV Park Hang-seo khi có 2 trận đá chính và 2 trận vào sân từ băng ghế dự bị.

Bên cạnh đó, chấn thương của Quang Hải cũng khiến không ít các CĐV Việt Nam lo lắng. Trong hiệp một, tiền vệ này có pha va chạm với đội trưởng bên phía đối thủ là Irfan Fandi. Sau khi trao đổi với các bác sĩ, HLV Park Hang-seo đã lập tức rút anh ra nghỉ và thay bằng Hùng Dũng.

Trong phòng họp báo sau trận, chiến lược gia 61 tuổi cho biết mình chưa có thông tin thêm về chấn thương của học trò. Ông chia sẻ ngắn gọn: "Chúng tôi vẫn đang chờ những kết luận cuối cùng từ các bác sĩ".

Như vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục đợi đến ngày mai mới biết được khả năng ra sân của Quang Hải trong trận đấu quyết định suất vào bán kết với U22 Thái Lan - vốn sẽ diễn ra vào lúc 15h00 chiều ngày 5/12.

Ngoài Quang Hải và Đức Chiến, "Những chiến binh Sao vàng" cũng gần như chắc chắn không có sự phục vụ của Trọng Hùng. Tiền vệ trụ cột của U22 Việt Nam đã bị chấn thương cơ khép háng sau trận gặp U22 Brunei.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem