U22 Việt Nam vô địch giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới

Nhật Trường Thứ bảy, ngày 14/12/2019 16:12 PM (GMT+7)
15 ngày đá tới 7 trận và trên mặt nhân tạo, lại chỉ được đăng ký 20 cầu thủ, HLV Velizar Popov của U22 Myanmar có lý khi nói môn bóng đá nam SEA Games 30 là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.
Bình luận 0

Bóng đá nam SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA hay AFC, mà nó tùy thuộc vào những toan tính của nước chủ nhà trong cách đưa ra các điều lệ giải. SEA Games 30 tổ chức ở Philippines và đây là quốc gia mà bóng đá không phải môn thể thao yêu thích nhất. Không có nhiều sân cỏ tự nhiên đủ tiêu chuẩn, vậy nên Ban tổ chức quyết định tổ chức các trận bóng đá nam và nữ trên các sân cỏ nhân tạo.

img

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 một cách đầy thuyết phục.

Và để chiếm một chút lợi thế, nước chủ nhà quy định chỉ cho các đội đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 2 cầu thủ trên 22 tuổi, còn lại là dưới 22 tuổi. So với các môn thể thao khác tại SEA Games 30, bóng đá nam có thời gian diễn ra dài nhất, thế nhưng nó cũng chỉ trong vòng 15 này. Tức là trung bình 2-3 ngày/ trận.

Sau khi kết thúc vòng bảng, HLV Velizar Popov của U22 Myanmar đã phải lên tiếng than rằng, ông chưa thấy một giải đấu nào mà mật độ thi đấu dày đặc như môn bóng đá nam SEA Games 30. Thậm chí, nhà cầm quân này còn ví von nó khắc nghiệt hơn cả giải đấu hàng đầu thế giới là Ngoại Hạng Anh.

“Tôi có thể hiểu vì sao nhiều đội gặp khó ở SEA Games. Vấn đề không nằm ở cỏ nhân tạo hay tự nhiên, mà là việc phải thi đấu quá nhiều trận trong ít ngày”, HLV Velizar Popov cho hay.

“Trong một thời gian ngắn mà phải thi đấu liên tục nên thật sự quá khó để bố trí nhân sự hay sửa lỗi chiến thuật. Gần như không thể đưa ra những đấu pháp hay ý tưởng mới cho đội bóng bởi các càu thủ đã quá mệt vì lịch thi đấu 4 trận/tuần, còn hơi sức đâu mà ra sân luyện tập. Vì thế việc điều chỉnh chỉ càng làm mọi thứ thêm loạn thôi. Nói thật, ngay cả cầu thủ Premier League cũng không thể chơi tốt ở SEA Games”, nhà cầm quân người Bulgaria nói thêm.

U22 Việt Nam và U22 Indonesia chính là hai đội phải đá nhiều trận nhất tại SEA Games 30. Cụ thể, cả hai đã cùng trải qua 7 trận đấu. Trong trận chung kết, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Indonesia 3-0. Chia sẻ với báo chí, HLV Park Hang-seo cũng than vãn, mật độ thi đấu tại môn bóng đá nam SEA Games 30 quá dày và ông chỉ lo các học trò quá tải, dẫn tới chấn thương nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem