U22 Việt Nam vs U22 Brunei (15h00): Sẽ giành 3 điểm kiểu “liệu cơm gắp mắm”

Long Nguyên Thứ hai, ngày 25/11/2019 06:10 AM (GMT+7)
Trong trận ra quân gặp U22 Brunei chiều nay tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, mục tiêu của U22 Việt Nam là giành được chiến thắng và bảo toàn thể lực cho các trụ cột.
Bình luận 0

Chờ tài điều chỉnh của thầy Park

Hơn 2 năm qua, HLV Park Hang-seo đã mang lại vô số thành công cho bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ đội tuyển. Bắt đầu từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, cái duyên và tài điều binh của chiến lược gia người Hàn Quốc đã được thể hiện rất rõ.

Cùng với các thế hệ cầu thủ Việt Nam vừa phát triển, vừa đạt độ chín, HLV Park Hang-seo đã giúp họ nâng tầm. Chính vì vậy, mục tiêu mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ với ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 30 chắc chắn là giành tấm Huy chương Vàng. Đây mới là lần đầu tiên, HLV Park Hang-seo trải nghiệm không khí của một kỳ SEA Games tại môn bóng đá nam. Nhưng, với sự nghiên cứu và tập trung rất kỹ lưỡng, ông đã có sự chuẩn bị vô cùng cẩn thận.

img

  Các cầu thủ U22 Việt Nam trong buổi tập trên sân Rizal Memorial chiều 23/11. (ảnh: ĐÀM DUY)

Theo thông tin mới nhất của các phóng viên Báo NTNN/Dân Việt đang tác nghiệp tại Philippines, HLV Park Hang-seo đã khẳng định, trong trận đấu diễn ra chiều nay của ĐT U22 Việt Nam gặp ĐT U22 Brunei, ông sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất. Đây được coi là quyết định hợp lý của ông Park, bởi U22 Việt Nam rõ ràng mạnh hơn hẳn U22 Brunei và còn phải tính rất kỹ đển những trận đấu tiếp theo trong cuộc đua hướng tới mục tiêu cao nhất.

Dự kiến đội hình ra sân của ĐT U22 Việt Nam
Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Các hậu vệ: Tấn Sinh - Thành Chung - Đức Chiến. Các tiền vệ: Hồ Tấn Tài - Triệu Việt Hưng - Thanh Sơn - Thanh Thịnh. Các tiền đạo: Trọng Hùng - Tiến Linh - Hoàng Đức.

Hướng tới thắng lợi “một công, đôi việc”

Thời gian qua, nhiều cầu thủ của U22 Việt Nam đã phải trải sức thi đấu rất nhiều trên các mặt trận khác nhau. Điển hình là Quang Hải đã thời điểm bị “chán bóng”.

Bên cạnh đó, 2 cầu thủ trên 22 tuổi được gọi tham dự đại hội là Hùng Dũng và Trọng Hoàng cũng mất khá nhiều sức. HLV Park Hang-seo có lý khi tính toán đường binh với khẳng định giữ chân cho một số trụ cột.

Ba điểm giành được, thậm chí là một chiến thắng cách biệt trước U22 Brunei là điều U22 Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Nhưng điều cốt lõi nhất là chúng ta phải hướng tới một trận đấu bảo đảm thể lực cho các cầu thủ ra sân, tránh được những thẻ phạt hay chấn thương không cần thiết bởi đây mới là thử thách khá nhẹ. 

HLV Park Hang-seo “chơi bài ngửa”
Tại cuộc họp báo ngày 24/11 ở Khách sạn Century Park (Manila, Philippines), HLV Park Hang-seo chia sẻ ngắn gọn: "Theo tôi, các đội bóng tại bảng B đều mạnh chứ không riêng U22 Thái Lan, U22 Việt Nam. Chắc chắn không có trận đấu nào dễ dàng. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu với quyết tâm cao nhất. Mỗi biến cố dù là nhỏ xảy ra cũng có thể gây ra nhiều sự thay đổi tại SEA Games lần này".
Kết thúc cuộc họp báo chính thức, HLV Park Hang-seo dành thêm chút thời gian chia sẻ cùng phóng viên Việt Nam về nhận định của mình: “Môn bóng đá nam tại SEA Games xếp hạng vòng bảng ưu tiên tính hiệu số bàn thắng - thua trước, sau đó mới đến kết quả đối đầu. Với cách tính đó, các đội phải cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng. Nhưng với U22 Việt Nam, nếu chúng ta quá coi trọng điều đó để dẫn tới những chấn thương, thẻ phạt không cần thiết sẽ lợi bất cập hại”. 
HLV Park Hang-seo khẳng định, sẽ để những trụ cột thời gian qua thi đấu quá nhiều ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam ngồi ngoài trong trận ra quân gặp U22 Brunei. Đó cũng là điều hợp lý khi chúng ta chưa phải gặp thử thách quá lớn.
Song Minh - Đàm Duy

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem